Thị xã Ayun Pa huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-9, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức hội nghị chuyên đề về huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các giải pháp để huy động nguồn lực phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã, dạy nghề và đào tạo việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm phát triển kinh tế-xã hội cho các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 4 phường.

Theo đó, trong thời gian tới, thị xã sẽ tập trung huy động các nguồn lực hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới vào sản xuất; tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Từng bước đầu tư, mở rộng các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng theo hướng hiện đại, vững chắc gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu đẩy tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt từ 7,5% trở lên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các loại hình dịch vụ, tạo bước phát triển mới trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ; quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Cũng tại hội nghị, Thị ủy Ayun Pa đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Theo đó, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã có chuyển biến rõ nét. Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động trên 143 đợt với 9.542 lượt người dân tham gia; quần chúng trên địa bàn đã phát hiện và cung cấp cho công an các cấp 1.105 tin liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá và xử lý 150 vụ với 80 đối tượng; nhân dân đã phát hiện và trực tiếp bắt giữ 50 đối tượng phạm pháp…

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm