Đâm chết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc bố và bác giằng co, Ngô Văn Vượng cầm hung khí đâm vào người bác ruột dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)



Ông Hà Huy Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình (Hiệp Hòa, Bắc Giang) chiều nay cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Vào tối 7/10, tại thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình, trong lúc cãi vã, xô xát với nhau vì liên quan đến đất đai, Ngô Văn Vượng (SN 1999, trú tại thôn Giáp Ngũ) cầm hung khí đâm chết bác ruột là Ngô Văn T. (SN 1973, trú cùng thôn).

Theo ông Hường, sau khi xảy ra án mạng, bố của Vượng là Ngô Văn Tung (SN 1975) đã đến công an đầu thú. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định hung thủ gây ra vụ án là Ngô Văn Vượng.

Công an xã Mai Đình đã xuống bảo vệ hiện trường và thông báo đến công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Theo Chủ tịch UBND xã Mai Đình, hai anh em ông Tung đã nhiều lần cãi vã liên quan đến việc bố mẹ chia đất đai không đều.

Đoàn Bổng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.