Nỗ lực tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê, cho biết: Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành 30 văn bản chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga”, đảm bảo an ninh trật tự.

 

Công an huyện Chư Sê tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự.
Công an huyện Chư Sê tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với đó, Công an huyện đã tổ chức phát động quần chúng phản bác luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tranh thủ, tiếp xúc với gần 70 lượt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong những đợt cao điểm; tập huấn cho 68 đại biểu là người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở... Tại những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn, lực lượng an ninh và Công an phụ trách xã thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân; sớm phát hiện những tranh chấp, khiếu kiện, bức xúc của người dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Chư Sê đã thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai thực hiện các chương trình về phòng-chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn. Công an huyện cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh) tổ chức 18 đợt tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ; phát tờ rơi và yêu cầu trên 4.600 chủ xe công nông ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Chư Sê đã tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; phối hợp với Công an các xã, thị trấn kiểm tra hành chính, phát hiện 251 trường hợp không thực hiện đúng về đăng ký nhân khẩu, xử phạt trên 50 triệu đồng; kiểm tra 31/57 cơ sở kinh doanh đăng ký lưu trú, lập biên bản và cho các hộ ký cam kết không vi phạm 39 trường hợp.

Công an huyện cũng đã phối hợp kiểm tra, rà soát 35 lượt cơ sở về các điều kiện phòng cháy, chữa cháy; vận động nhân dân giao nộp 7 khẩu súng tự chế, 5 dao lê, kiếm, mã tấu...  Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, người dân đã cung cấp gần 100 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Công an huyện còn thường xuyên củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả 15 tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã với 110 thành viên, thường xuyên tuyên truyền, xử lý vi phạm liên quan đến hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.


Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới, theo Thiếu tá Phan Thanh Hải, Công an huyện Chư Sê sẽ tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động FULRO lưu vong; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng điều tra, tỷ lệ khám phá án; chủ động tham mưu và phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội...

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm