40 bánh heroin cùng nhiều vũ khí nóng bị thu giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Nghệ An phối hợp với nhiều đơn vị phá đường dây ma túy, bắt 3 người, thu giữ lượng lớn heroin cùng nhiều vũ khí nóng.

Chiều 17-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Ma túy (PC47) phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt 3 người, thu giữ 40 bánh heroin, 2 khẩu súng ngắn, một quả lựu đạn, hàng chục viên đạn cùng lượng lớn tiền.

Đây là đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở phía Nam được Phòng PC 47 theo dõi từ nhiều ngày trước đó.

 

Nguyễn Hiếu Song cùng tang vật 40 bánh lúc bị bắt.
Nguyễn Hiếu Song cùng tang vật 40 bánh lúc bị bắt.


Rạng sáng 15-7, tại địa bàn Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng chức năng phối hợp với Cảnh sát địa phương mật phục bắt giữ Nguyễn Hiếu Song (45 tuổi), trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An) đang vận chuyển 40 bánh heroin trên đường từ Nghệ An vào miền Nam. Khám nhà riêng của Song, Cảnh sát thu một số ngoại tệ và điện thoại di động.

Cùng ngày, Cảnh sát bắt Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi) có biệt danh "Tuấn Lay", trú tại thành phố Vinh, được xem là mắt xích quan trọng của đường dây này. Khám nhà của "Tuấn Lay", Cảnh sát thu 2 khẩu súng Colt 45, một quả lựu đạn, hàng chục viên đạn, một ô tô cùng 200 triệu đồng, ngoại tệ cùng tài liệu liên quan đến ma túy.

Lực lượng chức năng bắt tiếp một "mắt xích" khác tên Dũng (48 tuổi) trú tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.


Khai với nhà chức trách, cả 3 người này thừa nhận hành vi phạm tội. Chúng cho biết vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của các đối tượng và số lượng ma túy những lần mà nhóm này vận chuyển thành công.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.