Bị giết khi ngăn bạn hành hung "vợ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Lưu Đức Vương (35 tuổi, quê Bố Trạch, Quảng Bình) vì tội “Giết người” áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
 

Bị cáo Vương trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh
Bị cáo Vương trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh

Vương và chị Cao Thị Vân (34 tuổi) từ quê đến thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) thuê nhà sống với nhau như vợ chồng. Cùng ở với hai người này để làm ăn là anh bạn Từ Hữu Sang (36 tuổi). Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30-10-2013, ba người này cùng một người bạn sống ở thị trấn Chư Ty tổ chức nhậu tại nơi trọ. Chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Sang chở người bạn ra về. Lúc này, giữa Vương và chị Vân xảy ra mâu thuẫn, Vương sau khi tát chị Vân đã đi xuống bếp lấy con dao nhọn đòi đâm. Thấy Vương quá hung hãn, chị Vân vội bỏ chạy sang nhà hàng xóm, Vương lập tức đuổi theo nhưng nhờ nhiều người khuyên can nên bỏ về. Sau đó, chị Vân không dám về nhà nên đã gọi điện cho anh Sang giúp đỡ. Nghe điện thoại, anh Sang lật đật quay về nơi trọ, thấy Vương đang cầm dao nên hỏi nguồn căn sự việc. Lúc này, Vương không nói lời nào, cầm dao đâm một nhát trúng nách trái anh Sang, khiến anh này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây tội, Vương đã bỏ trốn và bị Công an huyện Đức Cơ tóm gọn ngay sau đó chưa đầy 1 giờ.

Cáo trạng còn nói rõ, bị cáo Vương có nhân thân xấu. Vương thường làm điều trái pháp luật. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9-2010, Vương cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp bình ắc quy của các trạm phát sóng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), mạng Viễn thông Vinaphone tại các tỉnh Đak Nông, Lâm Đồng rồi bỏ trốn. Đối tượng bị Cục Điều tra Hình sự-Bộ Công an ra quyết định khởi tố về hành vi “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”; bị Công an tỉnh Đak Nông, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.