Xa Hồng Nguyên-"Hoa quyết thắng" vùng biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 12 năm làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Lâu và 4 năm là người đứng đầu Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai), anh Xa Hồng Nguyên đã đóng góp không nhỏ vào công tác quốc phòng-an ninh tại địa phương. Mới đây, tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018, anh là một trong 28 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Năm 18 tuổi, Xa Hồng Nguyên theo gia đình rời quê hương Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) vào xã Ia Lâu xây dựng kinh tế mới. 10 năm sau, khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được kết nạp vào Đảng trong quân đội và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, anh được cấp trên tín nhiệm giao giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. Khi đó, Ia Lâu được xác định là xã trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì các đối tượng lợi dụng tuyến hành lang để móc nối, lôi kéo người vượt biên sang Campuchia. Trước tình hình đó, anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn, xây dựng lực lượng dân quân đúng, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tổ chức biên chế 1 trung đội dân quân cơ động, trong đó có tiểu đội dân quân thường trực; xây dựng chi bộ quân sự có 11 đảng viên. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực đủ thời gian, nội dung theo quy định và kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập các phương án chiến đấu theo đúng kế hoạch của cấp trên.
 Anh Xa Hồng Nguyên (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân.  Ảnh: P.D
Anh Xa Hồng Nguyên (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân. Ảnh: P.D
Anh Xa Hồng Nguyên đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen về công tác phòng-chống vượt biên năm 2015; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác dân quân tự vệ giai đoạn 2009-2017.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hàng tháng, trong vai trò Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, anh đều xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám dân, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không bao che, tiếp tay cho các loại tội phạm và duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát, nhất là trên các tuyến hành lang đã được xác định. Đặc biệt, anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn và tổ chức huấn luyện cho 200 quần chúng nòng cốt tại các thôn, làng sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng gây rối và vượt biên. Nhờ đó, người dân đã thông báo nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Anh Nguyên chia sẻ: “Cách đây 3 năm, nhờ nguồn tin của nhân dân, xã đã ngăn chặn 4 đối tượng ở làng Đút có ý định vượt biên. Cụ thể, nhận được tin báo, ngay trong đêm, tôi đã triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm bắt tình hình, làm công tác tư tưởng và tham gia chốt chặn ở các tuyến hành lang đối tượng có thể vượt biên”.
Nhận xét về anh Nguyên, ông Nguyễn Đức Tuyên-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu-khẳng định: “Đồng chí Xa Hồng Nguyên là người năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và rất linh hoạt trong công tác tham mưu. Không chỉ thông thuộc địa bàn, đồng chí còn rất gần gũi và hiểu cuộc sống của người dân. Vì vậy, nhân dân rất tin tưởng, mỗi khi có thông tin đều gọi điện thông báo. Nhờ đó, đồng chí Nguyên đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.   
Tháng 4-2015, anh Xa Hồng Nguyên được điều động qua làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Piơr. Đây cũng là xã vùng đệm biên giới và khá phức tạp về an ninh trật tự. Ở địa bàn mới, ngoài việc tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, anh còn chủ động phối hợp trao đổi thông tin, thường xuyên củng cố, bổ sung, xây dựng 25 tổ tự quản (mỗi tổ đều có lực lượng dân quân, công an viên làm nòng cốt). Mặt khác, anh cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm tuần tra kiểm soát địa bàn. “Mặc dù thời gian công tác tại địa phương chưa lâu và ngắt quãng (do anh Nguyên đang theo học Cao đẳng Quân sự tại Đà Nẵng-P.V) song đồng chí Nguyên đã có những đóng góp nhất định trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-ông Bùi Văn Phụng-Chủ tịch UBND xã Ia Piơr-cho hay.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.