Cụ bà sống thọ 111 tuổi nhờ cười nhiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí quyết sống lâu của phụ nữ 111 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ là chế độ ăn uống lành mạnh và cười nhiều mỗi ngày.

Cụ bà Fayikiye Soker (người Thổ Nhĩ Kỳ) năm nay 111 tuổi, chưa từng phải đi gặp bác sĩ và có tới 120 đứa cháu. Bà cho biết, chế độ ăn uống điều độ chính và cười nhiều là bí quyết sống lâu của mình.

 
Fayikiye Soker hiện 111 tuổi, có 120 đứa cháu và vô số chắt.
Fayikiye Soker hiện 111 tuổi, có 120 đứa cháu và vô số chắt.


Cụ bà Fayikiye Soker sống tại một ngôi làng nhỏ gần thị trấn Samandag, phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Bà là một trong những người lớn tuổi nhất tại đất nước này. Sống đến 111 tuổi, bà cũng chưa từng phải đi gặp bác sĩ do một vấn đề sức khỏe nào đó.

“Chúa đã ban cho tôi một cuộc sống lâu dài. Tôi hy vọng tất cả mọi người cũng được sống lâu như vậy. Tôi nghĩ rằng, cười lớn và cười nhiều là một những điều khiến tôi sống lâu”, bà chia sẻ. Bà có 120 đứa cháu và thường xuyên kể cho chúng về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình.

Bà Fayikiye Soker có 8 người con, 120 đứa cháu và vô số chắt, thậm chí một số người chắt của bà cũng đã có con. Sau khi ông xã qua đời vào năm 1984, bà chuyển về sống cùng con dâu Fride Soker. Bà được con dâu quý trọng và yêu thương như mẹ đẻ.

Theo kienthuc/Mirror

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.