Thoát nghèo nhờ nuôi cá diêu hồng…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn tại lòng hồ thủy điện Đắc Pring, chàng trai người dân tộc Cơ tu ở tỉnh Quảng Nam đã đầu tư lồng bè nuôi cá diêu hồng để thoát nghèo…

Anh Arâl Dom bên cạnh mô hình nuôi cá lồng bè trên khu vực lòng hồ thủy điện Đắc Pring của mình. Ảnh: Nam Thịnh
Anh Arâl Dom bên cạnh mô hình nuôi cá lồng bè trên khu vực lòng hồ thủy điện Đắc Pring của mình. Ảnh: Nam Thịnh
Để đến được nơi nuôi cá diêu hồng lồng bè trên khu vực lòng hồ thủy điện Đắc Pring của anh Arâl Dom (33 tuổi), ở thôn Pring, xã Chà Vàl, H.Nam Giang, Quảng Nam, chúng tôi phải dùng thuyền máy di chuyển. Sau thời gian nghiên cứu mô hình, anh Dom đã nuôi thử nghiệm trong 1 lồng bè với 4.500 con cá diêu hồng giống.
Trước khi khởi nghiệp với mô hình nuôi cá lồng bè, anh Dom có thời gian khá dài đầu tư nuôi gà và heo cỏ địa phương. Hàng trăm con gà thả vườn được duy trì nuôi, trở thành nguồn thực phẩm sạch cung ứng cho thị trường tại chỗ. Nhưng chỉ được 2 năm, do điều kiện thời tiết bất thường, mô hình chăn nuôi gà thả vườn của anh Dom không thể duy trì. Sau thời gian mày mò, tìm hiểu anh quyết định vay mượn vốn đầu tư nuôi cá lồng bè.
Theo anh Dom, nuôi cá diêu hồng không mất nhiều thời gian. Loại cá này sống tốt trong môi trường tự nhiên nên chỉ thời gian ngắn phát triển rất nhanh. “Chỉ sau 6 tháng đầu tư nuôi thử nghiệm, cá phát triển tốt, mình xuất bán hơn 2 tấn cá. Với giá bán cá diêu hồng tại chỗ từ 50.000 - 70.000 đồng/kg, giúp mình thu về hơn 120 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại cao, mình tiếp tục đầu tư thêm 3 chiếc lồng bè và thả nuôi thêm khoảng 5.000 con cá diêu hồng”, anh Dom nói.
Biết được mô hình nuôi cá diêu hồng của anh Dom, người dân địa phương thường tìm đến đặt hàng. Sau khi biết anh Dom nuôi cá diêu hồng mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều thanh niên ở xã Chà Vàl bắt đầu chuyển đổi mô hình kinh tế gia đình từ trồng keo sang nuôi cá lồng bè. Đặc biệt, anh Dom luôn tận tình chia sẻ quá trình nuôi cá của mình cho người có nhu cầu.
Anh Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, cho biết mô hình nuôi cá lồng bè, dù không mới nhưng ở miền núi Nam Giang, việc tiếp cận của thanh niên còn chưa phổ biến. Mô hình nuôi cá lồng bè của anh Dom là đầu tiên của thanh niên địa phương. Từ mô hình này, tới đây, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả cụ thể để nhân rộng.
“Ở Nam Giang và một số huyện miền núi bây giờ đều có các lòng hồ thủy điện, việc nuôi cá diêu hồng được xem là lợi thế để thanh niên thực hiện các mô hình chăn nuôi kết hợp. Trong khả năng của Huyện đoàn, chúng tôi sẽ kết nối, kêu gọi hỗ trợ về nguồn vốn, con giống, thức ăn… giúp thanh niên địa phương duy trì các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi luôn khuyến khích thanh niên tự thân lập nghiệp, làm giàu bằng các sản phẩm, mô hình kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường và thực tiễn đời sống”, anh Bùi Thế Anh nói.
Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.