Sau phản ánh của Báo SGGP, UBND xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã xử phạt giám đốc doanh nghiệp lấn chiếm hồ thủy điện và xây nhà trái phép.
Giám đốc Công ty Trần Phúc còn bị xử phạt 4,5 triệu đồng về hành vi xây dựng nhà kiên cố (có kết cấu bê tông cốt thép, trụ bê tông, tường xây gạch) với diện tích 100m2 đất nông nghiệp.
Theo ông Đông, ngoài xử phạt, UBND yêu cầu trong 15 ngày, ông Phúc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Nếu ông phúc không chấp hành, không tự nguyện khắc phục thì Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; bị cưỡng chế; các chi phí khắc phục hậu quả, bị xử phạt ông Phúc phải tự chi trả.
Thời điểm ghi nhận, ông Phúc đang xây dựng tầng thứ 3 của ngôi nhà
Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, thời gian qua, ông Trần Văn Phúc tự ý san đồi, lấn chiếm hồ thủy điện với diện tích 300m2. Ngoài ra, ông này cũng tự ý xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Mặc dù UBND xã đã phát hiện vụ việc từ thời điểm ông Phúc mới làm phần móng và đã yêu cầu ông này tạm dừng thi công, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng ông này không chấp hành. Đến thời điểm PV ghi nhận, ông Phúc đang xây dựng tầng thứ ba của ngôi nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Đăk Pxi để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
VKSND Cấp cao tại TPHCM vừa có kháng nghị, đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bỏ toàn bộ bản án sơ thẩm, phúc thẩm đã tuyên tại tỉnh Lâm Đồng liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ.
Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bắt Trần Văn Vụ (44 tuổi) và Lê Thị Thơm (39 tuổi), cùng trú ở xã Quảng Trực, đã trồng trái phép hơn 500 cây cần sa và sơ chế 30kg hoa, lá cần sa.
Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại với những kết quả ấn tượng, người dân và du khách có những ngày trải nghiệm thú vị với nhiều chương trình độc đáo, đặc sắc
Một lượng lớn người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm được công việc mới trong quý I/2023, trong đó không ít người là đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng tại Cụm công nghiệp Tân An, số lượng công nhân lao động tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2022.
Chiều ngày 15.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 14-3, Tỉnh uỷ Kon Tum đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng trồng tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy khiến 2 công nhân tử vong.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc với quy mô lớn tại địa bàn phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau liên kết các hộ gia đình lại hoặc cùng với doanh nghiệp làm du lịch một cách rất bài bản. Từ đó, họ đã có thể tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống và đặc biệt là bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng...
Đại Bảo tháp Kinh Luân ở Lâm Đồng nhận Kỷ lục Guinness của Đại Bảo tháp Kinh Luân “Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek” lớn nhất thế giới tại Samten Hills Dalat.
Hội voi đang diễn ra ở vùng đất Buôn Đôn ( Đắk Lắk ) huyền thoại với những nội dung hấp dẫn như: Thi trang điểm cho voi, voi chào và tương tác cùng du khách...