Từ chủ trương cho khai thác rừng gãy đổ do ông Long ký, các đối tượng đã lợi dụng chặt hạ hàng trăm cây thông đứng tại buôn Bu Koh, xã Đắk R'Tih. (Ảnh: Báo Đắk Nông) |
Từ chủ trương cho khai thác rừng gãy đổ do ông Long ký, các đối tượng đã lợi dụng chặt hạ hàng trăm cây thông đứng tại buôn Bu Koh, xã Đắk R'Tih. (Ảnh: Báo Đắk Nông) |
Hệ thống nước sạch học đường cấp cho trường sử dụng nhưng khi được đoàn kiểm tra hỏi, hiệu trưởng không nắm hệ thống nước do ai cấp, cấp khi nào, thuộc chương trình gì. Ngoài ra, thiết bị máy tính bàn không được trường vệ sinh dẫn đến bụi bẩn, còn máy tính bảng thì bật không lên nguồn.
Các trại giam khu vực Tây Nguyên thực hiện theo Quyết định 957/QĐ-CTN ngày 29/9/2024 của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho nhiều phạm nhân năm 2024.
Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, vừa được Ban Bí thư cho nghỉ hưu trước tuổi.
Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng không để ý, đối tượng Bùi Thị Mỹ Duyên đã cầm số vàng đang xem chạy ra xe máy em trai đang chờ sẵn rồi tẩu thoát.
Việc nhóm người mạo danh Sở Y tế để kiểm tra quán ăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chuyển sang công an tỉnh để làm rõ.
Sau khi nhậu xong, nhóm thanh niên rủ nhau góp tiền mua ma tuý, tổ chức sử dụng ngay trong quán karaoke.
Tỉnh Lâm Đồng quy định hạn mức giao đất ở cho một cá nhân tại nông thôn và đô thị không quá 72m2, trong khi hạn mức giao đất trồng cây hằng năm không quá 1ha.
Đa cây đang là xu hướng đối với nông nghiệp Đắk Nông. Đây là giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro do thời tiết, dịch bệnh.
17 cây sầu riêng trong vườn của anh Cao Thành Trung ở huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ gian chặt phá gốc.
Một văn bản lan truyền trên mạng xã hội với nội dung kiểm tra, xử lý các vấn đề y tế tại Đắk Nông nhưng được xác định là giả mạo.
Nữ tài xế taxi phát hiện trên xe có một xấp tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng khách quên trên xe nên nhanh chóng liên hệ để trả lại.
Người phụ nữ bịt kín mặt vào giả vờ hỏi mua vàng rồi nhanh tay cướp 5 chỉ vàng chạy ra xe máy tẩu thoát.
Huyện Kon Plông đã triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Xơ Đăng và Hre, góp phần phát triển KT-XH địa phương.
Kẻ gian đã bất chấp nguy hiểm lẻn vào cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực tại nhiều trạm biến áp của Công ty Điện lực Đắk Nông.