(GLO)- Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 2-3 trên đường Trường Sa (đoạn trước nhà số 678 Trường Sa, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe công nông khiến 1 người bị thương.
(GLO)- Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang bước vào mùa thu hoạch cà phê nên lưu lượng xe công nông, máy kéo tham gia giao thông tăng cao.
(GLO)- Chư Pưh là một trong những điểm “nóng” về tại nạn giao thông tại Gia Lai, trong đó có không ít vụ liên quan đến xe công nông. Để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này, Công an huyện đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có Công văn số 1709/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm, chuẩn bị cho năm học mới và 4 tháng cuối năm 2024.
Khi tìm cách di chuyển xe công nông ra khỏi vũng lầy trên đường lúc trời tối, nhóm thanh niên cắm xà beng xuống đất vô tình làm đứt dây điện chôn ngầm, bị điện giật khiến hai người tử vong.
(GLO)- Trong khi chưa tìm ra phương tiện thay thế hoàn toàn cho xe công nông, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu như: dán phản quang, lắp đèn chiếu sáng để góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
(GLO)- Hầu hết xe công nông khi lưu thông trên đường đều không đèn, không đăng ký, không đăng kiểm, người dân cũng không có giấy phép lái xe nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).
(GLO)- Ngày 26-5, Ban An toàn giao thông phường Hoa Lư (TP. Pleiku) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-trật tự Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ kết hợp gắn phản quang xe công nông cho người dân tại làng Ốp.
(GLO)- Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Phong (SN 1989, trú tại thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
(GLO)-Những ngày này thời tiết nắng nóng nhưng trên cánh đồng làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nông dân hối hả xuống đồng thu hoạch lúa Đông-Xuân để chuẩn bị đất sản xuất cho vụ Hè-Thu.
(GLO)- Cứ vào mùa thu hoạch nông sản, tình trạng xe công nông chở hàng hóa, thậm chí chở người lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) lại diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này.
Đắk Lắk - Xe công nông là “đầu cơ nghiệp“ của người nông dân huyện Cư M'gar nói riêng và trên Tây Nguyên nói chung. Thế nhưng, loại phương tiện này thường không có đèn chiếu sáng, như “cục sắt di động“ vào ban đêm, trở thành nỗi khiếp sợ, ám ảnh đối với người tham gia giao thông.
(GLO)- Lúc 13 giờ 30 phút ngày 10-3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 122 + 50 quốc lộ 25 (đoạn chạy qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong tại chỗ.
(GLO)- Tình trạng xe tải, xe công nông chở người khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường nông thôn trong tỉnh. Hành vi này không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.
(GLO)- Xe công nông là tên thường gọi của các loại xe máy kéo nhỏ và xe máy kéo phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp. Bởi là phương tiện sản xuất nên xe công nông được khoanh vùng giới hạn đi lại trên phạm vi một số tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, tình trạng xe công nông chạy trên đường cấm vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Một nam thanh niên ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe công nông chở thêm xe máy múc phía sau đã bị tử vong ngay tại ghế lái do xe càng bị gãy trục, xe máy múc phía sau đổ về phía trước, đè lên người.
Vào mùa thu hoạch càphê, hàng ngàn xe càng (xe máy kéo) ở tỉnh Đắk Nông thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường để vận chuyển nông sản. Xe càng thường không có đèn, như “cục sắt di động“... Thế nên, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện này.
(GLO)- Chiều 6-5, thông tin từ Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 8 xe công nông độ chế và 1 máy cày vận chuyển khối lượng lớn củi không rõ nguồn gốc.
(GLO)- Người dân huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm thu hoạch thuốc lá. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản, người dân vẫn sử dụng xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ 25.
(GLO)- Trong quý I-2021, tỉnh Gia Lai xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 64 người chết, 58 người bị thương, trong đó có 39 vụ liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, làm chết 30 người, bị thương 23 người. Trước tình hình đó, Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh đã phát động mở đợt cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Ngày 22-2, ông Krung Dam Đoàn-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ký Thông cáo báo chí kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép trong khu vực rừng cộng đồng làng Klăh, xã Kon Chiêng.
(GLO)- Lợi dụng khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, một nhóm người tại huyện Phú Thiện đã khai thác gỗ trái phép tại rừng cộng đồng thuộc xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm hành vi này.