Vụ xe khách lật trên đèo: Tai nạn xảy ra sau khi bình hơi thắng xe bị nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làm việc với cơ quan chức năng, phụ xe khai vụ tai nạn xảy ra sau khi bình hơi thắng xe bị nổ, dẫn đến việc phương tiện chỉ di chuyển theo một hướng và lao xuống vực

Ngày 5/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Mười - Giám đốc sở GTVT tỉnh Kon Tum cho hay, địa điểm xe khách bị lật là đoạn đường bằng phẳng có một khúc cua và không có dốc. Hiện trường cho thấy chiếc xe đã tông sập hộ lan trước khi lao xuống vực.

Theo ông Mười, khi làm việc với cơ quan chức năng, người phụ xe khai vụ tai nạn xảy ra sau khi bình hơi thắng xe bị nổ, dẫn đến việc phương tiện chỉ di chuyển theo một hướng và lao xuống vực. Trước đó khoảng 20 giờ, xe có đổi tài xế. “Tuy nhiên cần phải kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và điều tra kỹ lưỡng để kết luận nguyên nhân”, ông Mười nói.

Ngay sau khi vụ tai nạn, chính quyền huyện Đăk Glei cũng đã hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng và liên hệ nhà xe chở các hành khách về quê.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hành khách về quê

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hành khách về quê

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h45 ngày 3/2, xe ô tô khách BKS 47B-005.29 (loại 43 chỗ) do anh P.V.N. (34 tuổi, trú Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum. Khi đến Km1455+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn Đăk Gô (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei) thì xảy ra tai nạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe khách có 37 người (32 hành khách, 4 nhân viên nhà xe và 1 lái xe). Các nạn nhân bị thương được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe và chở đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đăk Glei.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, gồm: anh P.V.N. (lái xe), ông N.Đ.T. và ông T.T.T.C. (cùng Gia Lai); xe ô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lái xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua và xe mất lái tự gây tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null