Vụ xã 'tạo điều kiện' cho khai thác đất trái phép: Yêu cầu xác minh, làm rõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi Thanh Niên phản ánh việc UBND xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum) 'tạo điều kiện' cho người dân khai thác đất trái phép, UBND H.Đăk Tô đã yêu cầu các đơn vị xác minh, làm rõ.

Tối 29.2, bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng TN-MT H.Đăk Tô (Kon Tum), cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô) về tình trạng người dân khai thác đất trái phép tại thôn 5, xã Tân Cảnh.

Khu vực khai thác đất trái phép tại thôn 5, xã Tân Cảnh

Khu vực khai thác đất trái phép tại thôn 5, xã Tân Cảnh

Ngày 24.2, Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh về việc xã "tạo điều kiện" để người dân khai thác đất trái phép.

Ngày 25.2, UBND H.Đăk Tô có công văn yêu cầu Phòng TN-MT huyện này phối hợp cùng UBND xã Tân Cảnh kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về tình trạng người dân khai thác đất trái phép tại thôn 5, xã Tân Cảnh.

Theo đó, UBND H.Đăk Tô đã chỉ đạo UBND xã Tân Cảnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra, xác minh gửi về UBND huyện (qua Phòng TN-MT) trước ngày 26.2.

UBND H.Đăk Tô cũng chỉ đạo Phòng TN-MT huyện này phối hợp kiểm tra, đôn đốc UBND xã Tân Cảnh thực hiện việc kiểm tra thông tin mà cơ quan báo chí đã phản ánh. Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu UBND huyện xử lý các vi phạm theo quy định.

Đến ngày 28.2 vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND xã Tân Cảnh, Phòng TN-MT H.Đăk Tô đã gửi công văn đề nghị UBND xã Tân Cảnh báo cáo về vụ việc chậm nhất đến ngày 29.2. Tuy nhiên, UBND xã Tân Cảnh vẫn chưa có văn bản báo cáo về tình trạng người dân khai thác đất trái phép tại thôn 5, xã Tân Cảnh như yêu cầu của Phòng TN-MT H.Đăk Tô.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ông V.V.N (ở xã Tân Cảnh) đưa máy móc, phương tiện đến khai thác đất trái phép tại khu vực gần sông Pô Kô rồi vận chuyển đến khu vực suối cạn bên cạnh QL14 (cùng thuộc thôn 5, xã Tân Cảnh) để san lấp mặt bằng. Dù khu vực khai thác và san lấp đất trái phép nằm ngay cạnh quốc lộ nhưng qua thời gian dài vẫn không bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Ông Mai Huy Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh, cho biết trên địa bàn xã không có mỏ khai thác đất nào được cấp phép. Ông Hưng cũng nói: "Nhu cầu đất san lấp của người dân rất nhiều nhưng quy hoạch điểm mỏ để lấy đất một cách hợp pháp thì nghe cũng rất rườm rà. Chẳng qua có những cái tạo điều kiện được thì mình tạo điều kiện thôi".

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null