Vụ tranh chấp quyền mai táng ở Đắk Nông: Không khởi tố vụ án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Nông quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến vụ tranh chấp quyền mai táng hy hữu trên địa bàn vì không có sự việc phạm tội.

Ngày 21-12, một nguồn tin của PLO xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền mai táng hy hữu trên địa bàn.

Công an khai quật thi thể ông T để lấy mẫu giám định phục vụ điều tra. Ảnh: Đ.D

Công an khai quật thi thể ông T để lấy mẫu giám định phục vụ điều tra. Ảnh: Đ.D

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, quá trình xác minh đã xác định được thi thể ông NBT (SN 1947, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi cấp cứu và khi khâm liệm không có vết thương hở ngoài da.

Ngoài ra, kết luận giám định pháp y xác định, ông T. tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương. Do đó, việc ông T. tử vong không có sự việc phạm tội.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có quyết định số 93/QĐ-CSHS, không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin tội phạm liên quan đến việc ông T. tử vong.

Như PLO đã thông tin, tháng 7-2023, ông T. đột ngột tử vong và được vợ chôn cất tại huyện Đắk Mil. Sau đó, người thân ông T. tại tỉnh Vĩnh Phúc có đơn tố giác gửi Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng ông T. chết chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu tội phạm.

Người thân của ông T. đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông điều tra nguyên nhân cái chết của ông này.

Ngày 25-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khai quật, khám nghiệm tử thi ông T., đồng thời lấy mẫu gửi giám định. Người thân ông T. cũng yêu cầu được đưa thi thể ông này về Vĩnh Phúc mai táng nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Đến đầu tháng 12-2023, cơ quan pháp y đã có kết luận gửi Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định ông T. tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null