Vụ thủy điện gây ngập ở Kon Tum: "Tối hậu thư" cho hai công ty

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến ngày 15/7, nếu đơn vị nào không phối hợp với chính quyền địa phương tính toán, công khai phương án đền bù thì Sở Công Thương đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung tạm dừng huy động công suất.

Một căn nhà tại thôn Đăk Wét, xã Đăk Pxi phải bỏ hoang do bị ngập lụt mỗi khi Thủy điện Đăk Psi 5 xả lũ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN.)
Một căn nhà tại thôn Đăk Wét, xã Đăk Pxi phải bỏ hoang do bị ngập lụt mỗi khi Thủy điện Đăk Psi 5 xả lũ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN.)


Ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết sau khi đánh giá những sai phạm trong quá trình vận hành và những thiệt hại gây ra cho 62 hộ dân tại xã Đăk Long và Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Sở Công Thương tỉnh phân định Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai (chủ đầu tư thủy điện Đăk Psi 5) phải chịu 60% và Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân-Đăk Psi (chủ đầu tư hai Thủy điện Đăk Psi bậc 1 và bậc 2) phải chịu 40% kinh phí đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ của hai đơn vị này.

Thời hạn đền bù, hỗ trợ thiệt hại phấn đấu trước ngày 30/7, chậm nhất là ngày 13/8.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cũng cho biết đến ngày 15/7, nếu đơn vị nào không phối hợp với chính quyền địa phương tính toán, công khai phương án đền bù thì Sở Công Thương sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung tạm dừng huy động công suất.

Khi đơn vị đó đồng ý phối hợp, giải quyết dứt điểm vấn đề đền bù thì sẽ huy động công suất trở lại.

“Đến 30/7, nếu đơn vị nào không phối hợp thực hiện, Sở Công Thương sẽ có báo cáo gửi Bộ Công Thương đề nghị Cục Điều tiết điện lực thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực để tạm dừng hoạt động của các thủy điện này cho đến khi chấp hành nghiêm đúng quy định do hành vi vi phạm của mình gây ra,” Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum Lê Như Nhất khẳng định.

Việc đưa ra tỉ lệ kinh phí đền bù cho Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai và Công ty cổ phần Thủy điện Đức Nhân-Đăk Psi cũng như ấn định thời điểm phải hoàn tất việc đền bù thiệt hại cho người dân được xem là “tối hậu thư” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum dành cho hai đơn vị này.

Bởi trước đó, nhiều văn bản của Sở Công Thương cũng như của chính quyền địa phương yêu cầu bồi thường đều bị một trong hai đơn vị này từ chối phối hợp thực hiện.

Như TTXVN đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020, 62 hộ dân sinh sống ở khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 đã bị ảnh hưởng, nước ngập sâu, có nơi gần 2m, gây ra nhiều thiệt hại cho tài sản, hoa màu của người dân.

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã xác định trách nhiệm thuộc về hai đơn vị là Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai và Công ty cổ phần Thủy điện Đức Nhân-Đăk Psi.

Vì vậy, hai đơn vị này phải thống nhất phương án cùng nhau hỗ trợ, đền bù cho người dân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên đến nay, việc đền bù vẫn chưa được thực hiện do Công ty cổ phần Thủy điện Đức Nhân-Đăk Psi không đồng tình với kết luận của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

Theo Dư Toán (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null