Vụ phi công dù lượn tử vong: Ban tổ chức kiểm tra, rà soát quy trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ phi công dù lượn tử vong, trước khi tham dự cuộc thi dù lượn Kon Tum mở rộng, phi công đã viết đơn cam kết chịu trách nhiệm nếu không may xảy ra sự cố, tai nạn ngoài ý muốn.

Ngày 25.3, ông Giáp Văn Khanh, Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum cho hay, Ban tổ chức cuộc thi đang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình vụ phi công dù lượn tử vong trong giải dù lượn Kon Tum mở rộng.

Phi công gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Phi công gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo ông Khanh, phi công N.A.T (39 tuổi, trú tại Hà Nội) có kinh nghiệm chơi dù lượn, có đầy đủ chứng chỉ về bộ môn này. Sức khỏe của anh T. cũng đảm bảo và trước khi tham dự cuộc thi, anh T. đã viết đơn cam kết chịu trách nhiệm nếu không may xảy ra sự cố, tai nạn ngoài ý muốn.

Tại thời điểm tai nạn, có thể vận động viên gặp lỗi trong xử lý kỹ thuật hạ độ cao an toàn để tiếp đất. Việc kéo dây dù lượn có thể có vấn đề, dẫn đến dù lượn bị vặn xoắn lại, vận động viên bị rơi tự do ở khoảng cách 20m xuống đất, dẫn đến bị thương nặng và tử vong.

Còn ông Lê Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thể thao hàng không SGP (thành viên Ban tổ chức giải dù lượn Kon Tum mở rộng), cho hay đơn vị này đang khẩn trương làm báo cáo về vụ việc.

Phi công gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh

"Để đánh giá chính xác, chúng tôi phải hỏi ý kiến các chuyên gia, những thông tin xung quanh rồi mới có thể đưa ra kết luận, không dựa vào ý kiến chủ quan. Việc đánh giá, phân tích nguyên nhân cần có thời gian để đảm bảo thông tin chính xác, không thể vội vàng. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ báo cáo về UBND H.Sa Thầy (Kon Tum) và ban tổ chức giải", ông Minh nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.3, phi công N.A.T tham gia ngày thi đấu thứ 2 trong giải dù lượn Kon Tum mở rộng.

Khi chuẩn bị hạ cánh, người này bất ngờ bị rơi từ độ cao khoảng 20 m xuống mặt đất. Ngay sau đó nạn nhân được ban tổ chức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Giải dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024 diễn ra từ ngày 22 - 24.3.

Giải dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024 diễn ra từ ngày 22 - 24.3.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, dập phổi 2 bên và hôn mê sâu.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 13 giờ cùng ngày, phi công này đã tử vong.

Giải dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024 quy tụ 127 phi công trong và ngoài nước. Trong đó, có 41 phi công là người nước ngoài đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong nước. Giải được tổ chức trong 3 ngày từ 22 - 24.3.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null