Vợ chồng cán bộ chi cục thuế bị tố 'xù' nợ gần 10 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều ngày 31/10, thông tin từ Văn phòng Huyện ủy Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, hiện Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đang vào cuộc xác minh, làm rõ đơn thư của của 8 hộ dân ở thị trấn Đức An tố cáo vợ chồng ông Bùi Văn Thắng (Cán bộ Chi cục Thuế huyện) vay gần 10 tỷ đồng, đến hạn không trả.
Người dân bức xúc tố vợ chồng ông Thắng không trả nợ
Người dân bức xúc tố vợ chồng ông Thắng không trả nợ
“Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, UBKT cùng với Công an huyện đang vào cuộc xác minh. Khi có kết quả sẽ báo cáo cụ thể. Còn theo đơn tố cáo, thì vợ chồng ông Thắng vay gần 10 tỷ nhưng không hợp tác và không có khả năng chi trả” - nguồn tin này cho hay.
Theo những người tố cáo, trong số gần 10 tỷ vay đều có chữ ký của ông Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh. Tại “hợp đồng” vay mượn, góc lãi suất lại để trống.
Một giấy cam kết vay 180 triệu đồng của người dân do ông Thắng ký vay
Một giấy cam kết vay 180 triệu đồng của người dân do ông Thắng ký vay
Người dân địa phương cho biết, việc vay nợ diễn ra từ năm 2014-2016, lúc ông Thắng đang là Đội trưởng Đội nghiệp vụ tổng hợp (Chi cục Thuế huyện Đắk Song).
Bà H, một nạn nhân cho biết: “Mỗi lần vay, ông Thắng đều lấy việc đang công tác ở Thuế huyện để làm tin nên chúng tôi đã “sập bẫy” của cặp vợ chồng ông Thắng. Đến đầu tháng 1/2017, vợ chồng ông Thắng tuyên bố vỡ nợ, nhiều người dân không được trả cả vốn lẫn lãi từ đó đến nay...”. 
Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Văn Thắng thừa nhận, ông đã ký vào một số giấy vay tiền theo yêu cầu của các chủ nợ. Việc vay tiền là để đầu tư sản xuất, kinh doanh, chủ yếu do vợ ông tiến hành. Hiện ông không có khả năng chi trả chứ không phải cố tình không trả.
Trong khi đó, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Đắk Song cho biết, việc vay tiền của ông Thắng đang được Cục thuế tỉnh Đắk Nông, UBKT Huyện ủy, Công an huyện Đắk Song xác minh, điều tra. Đến khi có thông báo chính thức đơn vị sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với mức độ vi phạm.
Vũ Long (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null