Vì sao dân ở 1 thị trấn của tỉnh Đắk Nông "đua nhau" bán nhà, đất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian gần đây, do giá cả nông sản xuống thấp và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên có nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Đức An, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) phải treo biển bán đất, bán nhà để giải quyết khó khăn.
Những ngày này, di chuyển dọc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua trung tâm thị trấn Đức An, có thể bắt gặp hàng chục căn nhà được treo biển rao bán. Nhiều căn nhà trong số này đã đóng kín cửa, chủ nhà đã đi nơi khác để làm ăn, sinh sống.
 
 Một căn nhà ở trung tâm thị trấn Đức An được treo biển rao bán...
Chị V.T.S, một người dân ở thị trấn Đức An chia sẻ, mấy năm trước, gia đình chị vay ngân hàng 1 tỷ đồng đầu tư phát triển thêm 2 ha hồ tiêu, nâng tổng số diện tích hồ tiêu của mình lên 5 ha. Năm trước, hơn 2 ha hồ tiêu mới trồng của gia đình chị nhiễm bệnh và chết. 3 ha tiêu còn lại gia đình chị thu được gần 10 tấn hạt.
Với giá bán tiêu hạt như mấy năm qua, gia đình chị S thu về gần 400 triệu đồng, chưa trừ chi phí sản xuất, nhân công. Với số tiền 1 tỷ vay ngân hàng, hàng năm, gia đình chị phải “gồng mình” trả trên dưới 100 triệu đồng tiền lãi. Do đó, cuộc sống của gia đình chị đã gặp rất nhiều khó khăn, buộc phải bán nhà để giải quyết nợ nần.
 
Theo người dân, lô đất này đã được rao bán từ khá lâu, nhưng vẫn chưa có ai mua...
Tương tự, vừa qua, anh Đ.V.T, một hộ dân kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Đức An cũng treo biển bán nhà. Theo anh T, mấy năm về trước, gia đình anh có vay mượn ngân hàng một khoản tiền lớn để kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong quá trình kinh doanh, gia đình chủ yếu bán nợ cho người dân và đợi đến mùa thu hoạch tiêu, cà phê… mới lấy tiền.
Thế nhưng, hai năm trở lại đây, người dân lâm vào cảnh khó khăn, giá nông sản xuống thấp, nên nhiều người dân mất khả năng trả nợ. Từ đó, gia đình anh cũng bị ảnh hưởng theo. Trong hoàn cảnh này, gia đình không thể cầm cự, việc kinh doanh phải thu hẹp quy mô.
Hiện nay, khoản nợ ngân hàng của gia đình anh cứ ngày càng tăng dần vì không trả được lãi hàng tháng. Không còn cách nào khác, gia đình anh đành phải treo biển bán nhà để giải quyết nợ nần.
 
Làm ăn khó khăn do nông sản mất giá và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chủ căn nhà này phải bán nhà để chuyển hướng công việc.
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, số lượng người dân ở thị trấn Đức An có nhu cầu bán đất, nhà, rẫy, vườn là khá nhiều. Tuy nhiên, việc bán các tài sản này cũng không phải thuận lợi, bởi trong thời buổi khó khăn này, có rất ít người dân bỏ ra một khoản tiền lớn để mua. Do đó, hầu hết các trường hợp rao bán tài sản vẫn tiếp tục gặp khó khăn.
Theo ông Vũ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đức An, thời gian qua, có khoảng 60 hộ dân trên địa bàn thị trấn Đức An đã treo biển bán đất, nhà. Nguyên nhân bà con bán tài sản chủ yếu do giá cả nông sản xuống thấp và ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo tìm hiểu của chính quyền địa phương, những hộ gia đình bán đất, bán nhà không phải tất cả đều ở thị trấn Đức An.
Bởi vì thời gian trước đây, khi giá cả nông sản còn ở mức cao, nhiều người dân ở các địa phương lân cận làm ăn được và ra thị trấn Đức An mua đất, xây nhà để kinh doanh, buôn bán. Đến nay việc làm ăn không thuận lợi, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên nhiều hộ đã bán nhà để giải quyết khó khăn, chuyển hướng công việc.
Ông Dũng cho biết thêm, bên cạnh những hộ treo biển, vẫn còn nhiều hộ gia đình rao bán đất, nhà qua các phương tiện thông tin khác nhau. Do đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, nắm bắt cụ thể về tình hình này. Trong đó, đối với những hộ gặp khó khăn thực sự, UBND thị trấn Đức An sẽ họp bàn và báo cáo với cấp trên tìm phương án tháo gỡ, hỗ trợ để bảo đảm cuộc sống, sản xuất cho người dân.
Dân Việt (Theo Phan Tuấn/Báo Đắk Nông)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null