Tuyên dương 90 điển hình phụ nữ tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-6, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2020-2025), tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc. Dự hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội nghị đánh giá 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp hội đã biểu dương, khen thưởng gần 49 ngàn điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, trên 37.300 chị được tặng danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc, “Phụ nữ tiêu biểu”; ra mắt 128 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” với số tiền tiết kiệm trên 4 tỷ đồng, giúp trên 3.870 hội viên thoát nghèo. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, đến nay toàn tỉnh có gần 149 ngàn gia đình hội viên đạt được tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh vào tổ chức hội, nâng tổng số hội viên phụ nữ hiện nay lên gần 226 ngàn hội viên/gần 288 ngàn phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 78,5%).
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kpă Thuyên ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của các cấp hội trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội LHPN các cấp tiếp tục sáng tạo, đổi mới triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 34-CT/TW về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm nhân rộng gương điển hình trên các lĩnh vực, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thu hút hội viên. Cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tập huấn cho cán bộ Hội làm công tác thi đua, khen thưởng và thường xuyên đổi mới công tác này.
3 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Hoàng Ngọc
3 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội nghị đã biểu dương 90 điển hình là những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, trong đó có 3 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 34 tập thể và 51 cá nhân được Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen; lựa chọn 5 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và 3 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV. Đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với nhiều nội dung thiết thực.                        
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null