Từ Thách thức Bonn đến trồng 1 tỷ cây xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 11-2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Ngày 31-12-2020, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. 


Trong nỗ lực giảm thiểu sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cùng với giảm mất rừng, các hành động nhằm phục hồi cảnh quan rừng rộng lớn đã bị mất và suy thoái là rất cần thiết. Năm 2011, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã tổ chức nhóm các nhà lãnh đạo một số quốc gia họp tại Bonn (Đức) phát động chiến dịch toàn cầu Thách thức Bonn (Bonn Challenge).

Chiến dịch nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục 150 triệu ha rừng và đất rừng đang bị suy thoái vào năm 2020; đồng thời tăng lên 350 triệu ha vào năm 2030 (với tiêu đề Restore our future-khôi phục tương lai chúng ta). Chiến dịch tiếp tục được mở rộng thông qua lời kêu gọi tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2020 tại Thụy Sĩ-1.000 tỷ cây xanh quy mô toàn cầu để bắt đầu thập kỷ phục hồi hệ sinh thái (2020-2030).

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á chuyển đổi thành công từ trạng thái mất rừng cao sang tái sinh rừng (tự nhiên và nhân tạo) trên diện rộng. Đây là kết quả của những thay đổi trong chính sách kinh tế-xã hội, môi trường và các nỗ lực tái sinh rừng trong 30 năm sau đổi mới.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, việc góp phần vào phục hồi rừng toàn cầu cùng những thay đổi lớn trong mô hình phát triển quốc gia khiến Việt Nam cần tìm kiếm thêm giải pháp để đẩy mạnh phục hồi cảnh quan rừng.

Tháng 11-2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Ngày 31-12-2020, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ đề xuất đã mở ra cơ hội cho giai đoạn tăng cường nỗ lực mới này.

Người dân tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). Ảnh: Minh Triều
Người dân tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). Ảnh: Minh Triều

Trồng 1 tỷ cây xanh tương đương với khoảng 300-500 ngàn ha rừng tập trung (tùy theo mật độ trồng: 1.600-4.000 cây/ha); tỷ lệ che phủ không tăng nhiều, khoảng 2%, nhưng quan trọng là giá trị về môi trường sẽ lớn hơn (1 ha rừng trồng tùy tuổi, mật độ và trạng thái có thể hấp thụ hàng trăm tấn CO2, một trong những chất gây hiệu ứng nhà kính).

Tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam hiện khoảng 42%, nhưng chất lượng rừng thấp (tỷ lệ rừng nghèo kiệt đến 50%). So với 2 nước Lào và Campuchia thì tỷ lệ che phủ rừng nước ta thấp hơn nên cần “tiếp tục trồng cây gây rừng”. Theo đó, mỗi người bình quân hàng năm trồng 2 cây, liên tục trong 5 năm.

Gia Lai có diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp chiếm 47,8% nhưng tỷ lệ che phủ rừng 40,8% (Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT), thấp hơn bình quân toàn vùng Tây Nguyên (46,01%). Ngoài ra, Gia Lai còn trên 146.000 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng nên bên cạnh việc đẩy mạnh tái sinh rừng tập trung cần quan tâm phong trào trồng cây phân tán, nhất là ở những khu vực, địa bàn có tỷ lệ cây xanh so với dân số còn thấp.  

Vấn đề là trong tổ chức thực hiện cần có kế hoạch sát hợp cho từng địa phương, đơn vị. Nên bố trí trồng ở các đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, bệnh viện, hệ thống giao thông, đất trống... với sự tham gia của cộng đồng.

Rừng trồng tập trung ở Gia Lai chủ yếu gồm 4 loài: cao su, bạch đàn đỏ, thông 3 lá, keo lai; đa số cây trồng là các loài ngoại nhập. Do đó, cần ưu tiên chọn các loài thân gỗ bản địa, bố trí trồng phù hợp với không gian, môi trường. Qua đó góp phần vào sự bảo tồn và phát triển các loài cây bản địa.

PGS-TS. NGUYỄN DANH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.