Hãy bắt tay trồng từ hôm nay, để có 1 tỉ cây xanh cho ngày mai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Tập thể Chính phủ và tôi tin tưởng Phú Yên sẽ là một trong những địa phương dẫn đầu, triển khai chương trình này một cách tích cực nhất; cùng một trăm triệu người dân Việt Nam và toàn hệ thống chính trị thực hiện chương trình này”.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây xanh tại Phú Yên. Ảnh Phước Tín
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây xanh tại Phú Yên. Ảnh Phước Tín



Đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại Phú Yên ngày 20.2, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng tin tưởng Phú Yên bởi vì không phải địa phương tổ chức một buổi lễ phát động trồng cây phong trào, mà triển khai thực hiện một kế hoạch phủ xanh quê hương, có lộ trình, có mục tiêu và thời gian hoàn thành.

Một mục tiêu đầy khát vọng và cảm hứng, chất chứa ước mơ và niềm tin. Trong 5 năm từ 2021 đến năm 2025, tỉnh sẽ trồng 15 triệu cây xanh, bình quân mỗi năm trồng 3 triệu cây xanh.

Trồng cây xanh để vá lại rừng, băng bó lại vết thương của thiên nhiên, khác với hô hào trồng cây vui vẻ chóng qua. Đã không ít nơi từng ra quân trồng cây, trồng xong không biết cây sống hay chết, ai chăm.

Trồng cây để tăng mảng xanh cho quê hương thì phải trồng cây non, cây từ vườn ươm, không phải bứng cây từ chỗ này sang trồng chỗ khác.

Trồng cây vì cảnh sắc thiên nhiên, vì đất nước tươi đẹp, vì trái đất yên vui. Khác trồng cây vì hình thức, vì hình ảnh cá nhân.

Phú Yên đề ra kế hoạch trồng từng loại rừng cụ thể, trong 15 triệu cây, sẽ gồm 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn. Những cái giá mà con người phải trả cho việc phá rừng đã quá đủ để cho chúng ta thức tỉnh. Hãy ứng xử thân thiện với thiên nhiên, Phú Yên đã bắt tay hành động.

Mảnh đất tươi đẹp và hiền hòa Phú Yên vốn đã xanh, sạch, đẹp, trong lành, với 15 triệu cây xanh được trồng, 5 năm sau, Phú Yên xanh hơn, đẹp hơn, trong lành hơn, và tương lai sẽ là lá phổi cho vùng đất Nam Trung Bộ.

Để chương trình lớn lao này thành công, không phải việc riêng của chính quyền và của ngành nông nghiệp, mà là việc chung của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm của mỗi công dân. Người dân Phú Yên sẽ cùng trồng cây để tạo cảnh quan tươi đẹp, tạo ra một môi trường sống chất lượng cao.

Không chỉ trồng cây gây rừng, mà mỗi người dân hãy nâng cao nhận thức bảo vệ từng cây xanh, từng cánh rừng. Chăm sóc một cây con cho đến khi trưởng thành mất bao công sức và thời gian, nhưng đốt phá một cánh rừng thì trong phút chốc.

Thủ tướng có niềm tin Phú Yên, người dân cũng tin tưởng vào chính quyền để góp sức thực hiện chương trình trồng 15 triệu cây xanh của địa phương.

Nếu địa phương nào cũng quyết tâm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì chỉ trong vòng một thập niên, chúng ta sẽ có một Việt Nam xanh tươi.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/hay-bat-tay-trong-tu-hom-nay-de-co-1-ti-cay-xanh-cho-ngay-mai-881872.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.