(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
(GLO)- Chiều 30-5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Sơn Lang (huyện Kbang) tổ chức phục dựng lễ “Mừng chiến thắng” của người Bahnar ở làng Đăk A Sêl.
Ngoài sản phẩm chính là các nhóm tháp cổ, các chương trình nghệ thuật như "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại," chương trình biểu diễn vũ điệu Chăm Pa truyền thống dưới chân tháp cổ đã góp phần thu hút du khách.
Kế hoạch nhằm góp phần triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên-Huế và An Giang.
(GLO)- Các nghệ nhân ưu tú trong cộng đồng Bahnar, Jrai đã cùng gặp nhau tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) để truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận. Thay đổi không gian thực hành quen thuộc nhưng các nghệ nhân và truyền nhân vẫn đầy đam mê, luôn giữ lửa tình yêu với văn hóa dân tộc.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.
(GLO)- Dự kiến ngày 1-12, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) sẽ khai mạc “Chương trình trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).
Sáng 3/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ”.
Nằm ngay giữ lòng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng buôn AKô Dhông – một buôn làng truyền thống của người Ê Đê vẫn còn giữ tương đối nguyên sơ một không gian văn hóa hiếm có.
Ngày 9-7, tại TP Cần Thơ, Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng“ lần thứ VI năm 2022, với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng“ chính thức khai mạc và kéo dài đến ngày 11-7.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký trình Thủ tướng Chính phủ danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân“, “Nghệ nhân Ưu tú“ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba. Qua hai đợt xét tặng, có nhiều nghệ nhân được vinh danh, tuy nhiên việc chăm lo đời sống cho các nghệ nhân hậu vinh danh vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ.
Sáng 14.3, nhằm ngày 12.2 âm lịch, tại khu di tích lăng Bà Thu Bồn (xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND H.Duy Xuyên tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công...
(GLO)- Các nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể là những người ưu tú của cộng đồng, góp phần làm cho các giá trị của di sản “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên“ thăng hoa. Vinh danh và có chính sách đãi ngộ xứng đáng đội ngũ này là vấn đề căn cốt để phát huy kho tàng tri thức lớn lao ở họ, qua đó bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Việc công bố thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Lào Cai.
Chiều 13-3, Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế cho biết, dự kiến thời gian tổ chức Festival nghề truyền thống Huế năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 29-5 đến 26-6.
(GLO)- Ngày 18-11, Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào tại chỗ; xây dựng thiết chế băn hóa cơ sở vững mạnh giai đoạn 2014-2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025.
Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định về việc công bố thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc 4 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.
Tối 5/1, Ngày hội văn hóa làng nghề và công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội cầu mùa của dân tộc Sán Chay“ đã diễn ra tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Với sự phong phú và giàu bản sắc, di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong sự thống nhất. Mặc dù đã có nhiều quan tâm của Nhà nước, nhưng công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi những giải pháp thiết thực trước mắt và lâu dài.