Khai mạc Ngày hội Du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-7, tại TP Cần Thơ, Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022, với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng" chính thức khai mạc và kéo dài đến ngày 11-7.

Đông đảo du khách có mặt tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022
Đông đảo du khách có mặt tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022


Sau 2 năm phải dừng tổ chức do dịch Covid-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI, năm 2022 đã được chính thức khai mạc tại 2 khu vực gồm: Chợ nổi Cái Răng và Điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng (thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2022 sẽ diễn ra nhiều chuỗi hoạt động như: diễu hành tàu trên sông; trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe, tàu, bè nổi; phục vụ miễn phí các loại trái cây và bánh dân gian cho khách tham quan; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đờn ca tài tử; gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; trình diễn giới thiệu sản phẩm nông sản và các hoạt động vui chơi, giải trí khác…


 

 Ẩm thực bánh dân gian Nam bộ tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”
Ẩm thực bánh dân gian Nam bộ tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”


Văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016.

Chợ nổi Cái Răng được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến mỗi năm. Ngoài ra, chợ nổi Cái Răng còn được Tạp chí du lịch Rough Guide của Anh bình chọn “Là một trong 10 khu chợ nổi, nhộn nhịp nhất thế giới” và được Trang du lịch thế giới  Youramazingplaces có trụ sở tại Macedonia bình chọn nằm trong “top 6 chợ nổi đẹp nhất châu Á”.


 

 Một góc Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ
Một góc Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ

Báo cáo từ Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết: Chợ nổi Cái Răng hiện có khoảng 200 - 250 chiếc ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300 - 400 chiếc. Trong đó, số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc và khoảng 100 chiếc từ nơi khác đến. Chợ nổi Cái Răng thu hút bình quân mỗi ngày có 200 lượt ghe, tàu đưa khách du lịch đến tham quan, cao điểm có trên 500 lượt tàu, góp phần đáng kể vào doanh thu du lịch của thành phố.


Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” còn là dịp để ngành du lịch TP Cần Thơ tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể.

Theo TUẤN QUANG (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null