(GLO)- An toàn thực phẩm-vấn đề luôn là mối quan tâm hàng đầu trong mỗi bữa ăn của các gia đình. Đặc biệt, tại các chợ truyền thống, nơi hàng triệu người tiêu dùng vẫn lựa chọn thực phẩm mỗi ngày; câu hỏi đặt ra là liệu những miếng thịt, bó rau, con cá đang bày bán có thực sự an toàn?
(GLO)- Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đầu tư phát triển mô hình du lịch canh nông. Hình thức du lịch kết hợp với hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp này không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân mà còn quảng bá hình ảnh và nông sản đặc trưng của địa phương.
(GLO)- Không rộn ràng, tấp nập, mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhẹ nhàng, bình dị song vẫn đong đầy yêu thương.
(GLO)- Ngày 2-12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Vườn rau an toàn” và Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ trí thức”.
Mấy hôm nay dư luận thêm một lần bức xúc sau khi báo chí phanh phui rau sạch “dỏm“, rau ở chợ, rau củ có xuất xứ từ Trung Quốc đội lốt rau sạch, rau đạt chuẩn VietGAP rồi vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi.
(GLO)- Những “Tổ sản xuất rau sạch“ trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội Nông dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thành lập đã hoạt động hiệu quả, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, đem lại thu nhập ổn định và là địa chỉ cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân.
Với mô hình trồng cây rau củ quả sạch theo phương pháp hữu cơ, cậu học sinh Nguyễn Been Tơn (17 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP.Vinh) thu về hàng chục triệu đồng/năm.
Sau 16 bôn ba nước ngoài, bà Đặng Thị Cuối (41 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) trở về quê hương xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) rau sạch hữu cơ, thu về tiền tỷ.
Chỉ cách đây hai tuần, một số nhà vườn trồng rau ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phải nhổ rau cho bò ăn, tuy nhiên hiện tại giá rau đã tăng lên khá cao. Nhiều người lý giải do dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra, tuy nhiên đại diện Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho rằng dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều đến nông sản địa phương.
(GLO)- Khi còn những mười năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, vợ chồng tôi đã gom góp tiền, lặn lội đi tìm mua một miếng đất khả dĩ đủ rộng để mai này có chỗ vui thú điền viên. Tối thiểu phải một sào rưỡi thì đành ngoại ô vậy, chứ nội thành tìm đâu ra. Xem ra, cứ qua tuổi 50 đa phần ai cũng chuẩn bị cho đến lúc hưu trí bằng cách riêng của mỗi người.
(GLO)- Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nam Gia lai đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện và UBND xã Chư A Thai tổ chức lớp tập huấn trồng rau an toàn cho gia đình hội viên phụ nữ tại Plei Pông, xã Chư A Thai.
(GLO)- Trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, thị trường rau sạch “vàng thau lẫn lộn“, nhiều cơ sở sản xuất đã không ngừng nỗ lực khẳng định thương hiệu, tạo dựng lại niềm tin của người tiêu dùng với mục tiêu “sạch từ vườn đến bàn ăn“.
(GLO)- Bên cạnh nuôi dạy tốt cho các con, tập thể nhà trường cải tạo quỹ đất trong khuôn viên để trồng các loại rau sạch, góp phần bổ sung nguồn thực phẩm sạch đảm bảo sức khỏe, các phụ huynh an tâm gửi trẻ.
(GLO)- Từ mô hình sản xuất rau sạch trồng trong nhà màng, ngành Nông nghiệp và PTNT thị xã An Khê đang hướng nông dân sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP với giấc mơ sẽ xây dựng thành công thương hiệu rau cho vùng đất này.
(GLO)- Với mong muốn tạo ra nguồn rau sạch, chất lượng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình vừa cung ứng cho thị trường, anh Nguyễn Hoàng Việt (tổ dân phố 2, phường An Bình, thị xã An Khê) đã đầu tư 120 triệu đồng xây dựng hệ thống trồng rau theo phương pháp thủy canh rộng 100 m2. Lứa rau đầu tiên được thu hoạch chỉ sau 40 ngày xuống giống.
Mong muốn có nông sản sạch đến với người tiêu dùng, anh Nguyễn Văn Thiện - nhà nông (41 tuổi) thôn Bình Minh, xã Quế Nham, huyệnTân Yên (Bắc Giang) đã đầu tư hẳn nhà lưới trồng rau, củ quả. Người địa phương nói vui, anh Thiện trồng theo kiểu “nhốt“ rau, củ quả trong nhà lưới.
(GLO)- Về làng Nhing (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) hôm nay, mọi người sẽ ngạc nhiên trước không gian xanh của những vườn rau cải xanh mởn, những luống rau muống trải dài và những hàng ớt đỏ mọng chuẩn bị cho thu hoạch... Đây chính là kết quả tích cực từ lớp tập huấn “Trồng rau sạch cho người dân tộc thiểu số“ do Hội Nông dân xã Tân Sơn phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai tổ chức.
(GLO)- Với nhiều ưu điểm: không tốn đất, không cần bón phân hay diệt sâu bệnh…, rau thủy canh đang được các chủ vườn ở TP. Pleiku áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, do được trồng trong môi trường bảo đảm nên rau thủy canh là loại thực phẩm sạch được người tiêu dùng rất ưa chuộng.