Ra mắt mô hình “Vườn rau an toàn” và Câu lạc bộ “Phụ nữ trí thức” xã Ia Broăi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Vườn rau an toàn” và Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ trí thức”.

Theo đó, CLB “Phụ nữ trí thức” xã có 15 thành viên do chị Rmah H'Chúa-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ nhằm tập hợp, thu hút các nữ cán bộ, công chức, viên chức, trí thức có trình độ, tiềm năng, sức sáng tạo trên địa bàn xã tâm huyết với nghề nghiệp, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bình đẳng giới và phát triển phụ nữ; xây dựng sự đoàn kết với nhau để cùng tiến bộ, tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên, phụ nữ cùng nhau hoạt động, có chung mục đích đoàn kết, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Mô hình “Vườn rau an toàn” tại buôn Ia Rniu có 10 thành viên. Ảnh: Mai Linh

Mô hình “Vườn rau an toàn” tại buôn Ia Rniu có 10 thành viên. Ảnh: Mai Linh

Mô hình “Vườn rau an toàn” tại buôn Ia Rniu với 10 thành viên do chị Ksor H'Char-Chi hội trưởng phụ nữ làm nhóm trưởng. Mô hình không chỉ nhằm giúp chị em phụ nữ thay đổi thói quen sinh hoạt, tận dụng vườn nhà tự cung cấp rau sạch cho gia đình mà còn có thể tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động của Hội LHPN xã nhằm tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Có thể bạn quan tâm

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.