Du lịch canh nông mang lại thu nhập bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đầu tư phát triển mô hình du lịch canh nông. Hình thức du lịch kết hợp với hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp này không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân mà còn quảng bá hình ảnh và nông sản đặc trưng của địa phương.

Cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 15 km, An Gia Farm (làng Grit, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Anh Ngô Chí Hiếu-Chủ An Gia Farm-chia sẻ: “Với 5.000 m2 đất, tôi trồng hơn 300 cây cau và các loại cây ăn quả như xoài, lựu, sầu riêng, dừa và nhiều loại rau quả như xà lách, bầu, mướp… Du khách đến đây được tham quan miễn phí, trải nghiệm việc hái trái cây và thu hoạch rau quả”.

Trung bình mỗi ngày, An Gia Farm đón 50-70 khách. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nơi đây đón 300-400 lượt khách/ngày. Ngoài tham quan, An Gia Farm còn phục vụ các món ăn đặc sản Tây Nguyên như: gà nướng cơm lam, thịt xiên nướng…

Anh Hiếu cho hay: An Gia Farm có không gian rộng rãi, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Nếu thuận lợi, anh sẽ xây dựng thêm khu homestay để du khách có thể đến nghỉ ngơi.

“Tôi muốn du khách được hòa mình vào thiên nhiên, trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp như gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch, từ đó tạo cảm giác thư giãn”-anh Hiếu chia sẻ thêm.

Là khách tham quan, trải nghiệm tại An Gia Farm, chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) nhận xét: “An Gia Farm là một trong những điểm đến yêu thích của gia đình tôi. Đến đây, các thành viên có thể tự tay thu hái những loại rau sạch, tươi ngon và quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn đậm chất quê hương”.

1-9576.jpg
Các em nhỏ thích thú trải nghiệm cho cừu ăn tại RaCa Farm. Ảnh: Đ.L

Tương tự, RaCa Farm (hẻm 443 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP. Pleiku) với diện tích khoảng 1 ha đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hậu-Chủ RaCa Farm-cho biết: “Nông trại được xây dựng từ năm 2021 với hệ thống cây xanh và các loài động vật như thỏ, cừu, dê để tạo không gian thư giãn cho du khách. Mỗi ngày, farm thu hút hơn 200 lượt khách. Vào dịp cuối tuần, lượng khách tăng lên gấp 2-3 lần”.

Có mặt tại RaCa Farm, anh Ksor Hin (làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi và nhóm bạn đến đây tham quan, trải nghiệm. Tôi khá ấn tượng bởi không gian RaCa Farm được chia làm nhiều khu để phục vụ nhu cầu của khách, từ thăm vườn thú cho đến cánh đồng hoa, nhưng thích nhất vẫn là không gian dành cho các bé trải nghiệm công việc nhà nông”.

anh-ksor-hin-tru-tai-lang-phun-xa-bien-ho-tp-pleiku-ky-vong-se-co-them-nhieu-mo-hinh-du-lich-canh-nong-phat-trien-trong-tuong-lai-anh-dong-lai.jpg
Anh Ksor Hin (trú tại làng Phun, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) kỳ vọng sẽ có thêm nhiều mô hình du lịch canh nông phát triển trong tương lai. Ảnh: Đ.L

RaCa Farm không chỉ nổi tiếng với những món BBQ và đặc sản Gia Lai mà còn đang định hướng để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm do chính tay họ thu hoạch hoặc từ nguồn nguyên liệu nuôi trồng tại chỗ.

Chị Hậu chia sẻ dự định: “Tôi đang lên kế hoạch mở rộng vườn rau sạch và chăn nuôi nhằm cung cấp nguyên liệu tươi ngon cho thực đơn của nông trại. Điều này không chỉ mang đến những món ăn đậm đà hương vị địa phương mà du khách còn được trực tiếp tham gia các hoạt động nông nghiệp, tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đáng nhớ”.

Cánh đồng Farm (169 Nguyễn Kiệm, tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cũng đang là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá phố núi của du khách.

Tận dụng không gian rộng 2 ha, có hồ nước và mạch nước ngầm, anh Lương Thanh Sinh đã tự lên ý tưởng và thiết kế khu vườn cà phê chill với view cánh đồng, vườn hoa để check-in, trồng rau sạch, nuôi các loài động vật quen thuộc.

Đặc biệt, các con mương chạy dọc vườn là nơi du khách có thể bắt cá, tạo thêm không gian thư giãn. “Ban đầu, farm chỉ trồng hoa và bán các loại nước uống. Nhưng khi nhận thấy nhu cầu trải nghiệm thực tế của du khách, tôi đã mở rộng mô hình trồng rau, bắt cá, chăm sóc cừu, dê và tham gia các công việc nông nghiệp khác”-anh Sinh cho hay.

anh-luong-thanh-sinh-chu-canh-dong-farm-bay-to-mong-muon-nhan-duoc-su-ho-tro-tu-cac-cap-chinh-quyen-de-phat-trien-mo-hinh-du-lich-canh-nong-anh-dong-lai.jpg
Anh Lương Thanh Sinh-Chủ Cánh đồng Farm bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền để phát triển mô hình du lịch canh nông. Ảnh: Đ.L

Hiện tại, anh Sinh đã đầu tư thêm 15 con cừu và dê để phát triển đàn, tạo thêm sự đa dạng cho khu vực chăn nuôi.

Trong tương lai, anh dự định mở rộng farm với mô hình homestay từ thùng container, cho thuê trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số và làm thêm khu vực BBQ nướng để mang đến những trải nghiệm phong phú cho du khách.

“Tôi hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền để phát triển mô hình du lịch canh nông theo hướng bền vững. Bởi đây là mô hình áp dụng các phương pháp canh tác sạch, thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa việc sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu.

Điều này không chỉ giúp bảo vệ hệ sinh thái, cải thiện chất lượng đất và nguồn nước mà còn góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương”-anh Sinh bày tỏ mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Short video Chuyện Người Gia Lai podcast số 46: Vượt định kiến, định nghĩa lại đam mê

Short video Chuyện Người Gia Lai podcast số 46: Vượt định kiến, định nghĩa lại đam mê

(GLO)- Cùng Chuyện Người Gia Lai số 46 gặp gỡ Liên Quỳnh-nữ cơ thủ đầy bản lĩnh của phố núi. Từ đam mê mãnh liệt, chị đã vượt qua những định kiến để theo đuổi môn billiard. Bằng sự bền bỉ, kiên trì, Liên Quỳnh đang từng bước chinh phục đỉnh cao trên hành trình vốn không mấy “ưu ái” phái nữ này.

Phóng viên trẻ Gen Z đã và đang hướng bản thân trở thành người làm báo đa năng (ảnh nhân vật cung cấp).

Phóng viên gen Z “kể chuyện” bằng đa ngôn ngữ

(GLO)- Trong dòng chảy sôi động của báo chí đương đại, một thế hệ nhà báo mới đang từng bước khẳng định mình bằng sự linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo. Họ là những người làm báo thế hệ gen Z trưởng thành giữa làn sóng công nghệ và có thể “kể chuyện” với đa ngôn ngữ trên nhiều nền tảng.

“Cháy” hết mình với nghề

“Cháy” hết mình với nghề

(GLO)- Họ là những phóng viên luôn “cháy” hết mình với nghề. Không quản ngại khó khăn, họ sẵn sàng xông pha, dấn thân… để đem đến cho bạn đọc, khán thính giả những thông tin giá trị, hấp dẫn, sinh động và mang đậm hơi thở cuộc sống.

Nhiệt kế khổng lồ cao 12m đặt ngoài trời. (Ảnh: Internet)

Mùa hè - Mùa du lịch cao điểm của "chảo lửa" Hoả Diệm Sơn

(GLO)- Khác với tâm lý tìm đến những bãi biển nổi tiếng hay những khu di lịch mát mẻ để giải nhiệt vào mùa hè, nhiều du khách lại thích thú trải nghiệm nền nhiệt cao vào mùa nắng nóng đỉnh điểm của "chảo lửa" Hoả Diệm Sơn tại vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Người trẻ ở đâu trong thế giới AI

Người trẻ ở đâu trong thế giới AI

Thế hệ trẻ lớn lên cùng sự phát triển của công nghệ, với vô vàn tiện ích, có cơ hội kiến tạo bản thân theo cách riêng. Nhưng giữa dòng chảy công nghệ không ngừng, người trẻ đang đặt mình ở đâu trong đời sống 4.0? Làm sao để không trở nên bị động trước sự bùng nổ của các nền tảng trí tuệ nhân tạo?

Người trẻ đột phá công nghệ, vươn mình vào kỷ nguyên mới

Người trẻ đột phá công nghệ, vươn mình vào kỷ nguyên mới

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên đột phá trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại. Nhận thức rõ vai trò và sứ mệnh của mình, người trẻ đã tiên phong đột phá công nghệ để cùng đất nước vươn mình, phát triển.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

Biến tấu cùng muối chấm

Biến tấu cùng muối chấm

(GLO)- Nhắc đến ẩm thực truyền thống của đồng bào Jrai, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món như: gà nướng, cơm lam, thịt gác bếp, lá mì xào cà đắng, cá đùm lá chuối, cà xóc, ốc suối...