Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, yêu cầu tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm mỗi năm là thách thức không nhỏ
Quy mô kinh tế khi bắt đầu đổi mới chỉ 8 tỉ USD, đến năm 2025 ước đạt khoảng 500 tỉ USD; GDP bình quân đầu người tăng từ khoảng 96 USD lên 5.000 USD/người/năm.
Đó là mong muốn của người dân, bởi hệ quả của việc tăng giá "đồng bộ" không chỉ là điện tăng, xăng tăng, học phí tăng... mà còn kéo cả mặt bằng giá cả hàng hóa trên thị trường tăng theo.
(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024.
Giải pháp quan trọng đầu tiên được nhấn mạnh trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 là 'ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế'.
(GLO)- Nhìn vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước, trong khi GDP 6 tháng tăng trưởng 6,42% (một mức tăng trưởng cao) cho thấy thành công của Chính phủ trong việc điều hành, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
6 tháng đầu năm kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh. Nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên. Tuy vậy, nhìn chung mặt bằng giá cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát.
Thời gian gần đây, tình trạng gần cạn '“room“ tín dụng tại một số ngân hàng thương mại khiến việc mở rộng hoạt động tín dụng tại các ngân hàng này phần nào bị ảnh hưởng.