Truy tố loạt lãnh đạo huyện và thuộc cấp vì chi sai 8,9 tỉ tiền bồi thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố nguyên Phó Bí thư Huyện ủy và 6 thuộc cấp vì đã thiếu trách nhiệm chi sai tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trái quy định 8,9 tỉ đồng. 
 
Các cán bộ liên quan đến vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Minh Quỳnh
Các cán bộ liên quan đến vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Minh Quỳnh
Ngày 2-12, Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 7 bị can công tác ở huyện Đắk R'lấp về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can bao gồm: Lê Mai Toản (SN 1972), nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’Lấp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp; Phan Văn Thời (SN 1988), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp;
Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982), nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk R’Lấp, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ; Lê Văn Ngà (SN 1990), nhân viên Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp; Lê Văn A (SN 1972), nguyên Phó phòng Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch Nông dân huyện Đắk R’Lấp. Nguyễn Văn Thành (SN 1975), nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ; Phạm Văn Dũng (SN 1968), công chức địa chính xã Nhân Cơ.
Theo cáo trạng, Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 710 (ngày 20.5.2013) với tổng diện tích dự án là 148ha.
Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do UBND huyện Đắk R’Lấp thực hiện. Sau đó, UBND huyện Đắk R’Lấp giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm kê tài sản, vật kiến trúc, cây trồng hoa màu của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...
Mặt khác, UBND huyện Đắk R’Lấp giao UBND xã Nhân Cơ sau khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận do Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp phải triển khai ngay việc kiểm tra và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây nhà cửa, vật kiến trúc các hộ ảnh hưởng của dự án...
Ngoài ra, UBND huyện Đắk R'lấp còn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, sau khi tiếp nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất của các hộ dân ảnh hưởng do Công ty TNHH Dịch vụ đo đạc An Nam cung cấp, phải triển khai ngay việc lập hồ sơ thu hồi đất. Qua đó, tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất cho các hộ dân theo quy định.
Thế nhưng, các cá nhân được giao nhiệm vụ đã không làm hết trách nhiệm của mình gây thiệt hại tổng số tiền hơn 8,9 tỉ đồng do chi bồi thường, hỗ trợ trái quy định pháp luật cho 74 hộ dân.
Theo Bảo Lâm (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null