Truy tố bị can giết người tình rồi giấu xác trong rẫy cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi sát hại người tình vì mâu thuẫn, Nguyễn Quang Hùng (SN 1992) đã giấu xác vào rẫy cà phê rồi lấy tài sản của nạn nhân.

Ngày 2/11, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

 

Nguyễn Quang Hùng (bên trái) tại cơ quan công an.
Nguyễn Quang Hùng (bên trái) tại cơ quan công an.


Theo cáo trạng, vào tháng 10/2019, Hùng có quen biết với chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ cùng xã) thông qua việc chơi game. Sau đó, đôi bên nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương với nhau dù đều đã có gia đình riêng.

Khoảng 8h ngày 25/12/2019, chị H. điều khiển xe máy đến quán Internet để chơi game với Hùng. Đến khoảng 12h cùng ngày, Hùng chở chị H. vào rẫy của gia đình mình tại thôn 22 (xã Hòa Khánh) để chơi.

Tại chòi rẫy, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, chị H. nói mình chuẩn bị đi làm ăn xa và rủ Hùng đi cùng nhưng Hùng từ chối nên xảy ra cãi vã nhau. Trong lúc nóng giận, chị H. dùng tay tát 1 cái vào mặt Hùng thì Hùng bỏ đi.

Chị H. liền kéo Hùng lại và đôi bên tiếp tục cãi nhau. Chị H. có dùng tay đánh tiếp 2 cái vào mặt của Hùng thì bị Hùng dùng dây siết cổ đến tử vong.

Sau khi gây án, Hùng lấy dây chuyền vàng, hai chiếc nhẫn, điện thoại của chị H. rồi mở cốp xe máy lấy đi trên 1,7 triệu đồng và  mang xe máy đi giấu.

Khoảng 7h ngày 26/12/2019, Hùng quay vào rẫy, giấu xác chị H. vào gốc cây cà phê. Chiều cùng ngày, Hùng mang dây chuyền đi bán và chạy xe máy của chị H. đi giấu tại địa bàn xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột).

Sáng 30/12/2019, bố đẻ của Hùng đi vào thăm rẫy thì phát hiện thi thể chị H. nên đã báo với chính quyền địa phương.

Ngày 1/1/2020, quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

http://https://danviet.vn/truy-to-nghi-pham-giet-nguoi-tinh-roi-giau-xac-trong-ray-ca-phe-20201102222749184.htm

 

Theo Thúy Diễm (Dân Trí/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null