Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và tặng quà Tết tại Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại huyện Đơn Dương, Đoàn công tác đã trao 210 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mỗi suất 1 triệu đồng và gói quà năm mới.
 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng huyện Đơn Dương. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng huyện Đơn Dương. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 7/1, tại huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đi thăm, tặng quà trẻ em, gia đình chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tại huyện Đơn Dương, Đoàn công tác đã trao 210 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mỗi suất 1 triệu đồng và gói quà năm mới.
Chiều cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.
Tại các điểm đến thăm, bà Trương Thị Mai đã động viên các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không ngừng phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và gửi lời chúc các gia đình đón Tết vui Xuân, đầm ấm trong năm mới.
Theo kế hoạch ngày 8/1, Đoàn công tác sẽ đến thăm và tặng quà tại huyện Lạc Dương và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null