Trinh sát Bộ Công an vào vai thợ mộc, bẫy chim để phá ổ ma túy khủng tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để tiếp cận, theo dõi các hoạt động trong xưởng sản xuất ma túy của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (Đăk Hà, Kon Tum), các trinh sát của Bộ Công an đã 'nằm gai nếm mật', 'diễn' nhiều vai khác nhau trong một thời gian dài.

 

Công an vây ráp công ty Đồng An Viên
Công an vây ráp công ty Đồng An Viên



Sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) đập tan hang ổ sản xuất ma túy của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (số 3B, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp làng nghề thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Kon Tum), PV đã tìm hiểu quá trình phá án của các trinh sát Bộ Công an và phát hiện những tình tiết không ai có thể ngờ.

Theo đó, trong quá trình phá án, các trinh sát của Bộ Công an đã đóng giả nhiều vai khác nhau để tiếp cận kho xưởng của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên.

Một ông chủ xưởng mộc thuộc khu làng nghề thị trấn Đăk Hà cho biết, khoảng đầu tháng 7/2019, có một thanh niên xin vào làm mộc tại xưởng của ông. Thanh niên này có tay nghề giỏi, việc gì cũng biết làm. Tính tình thanh niên này dễ gần, hòa đồng với mọi người. Những lúc rảnh rỗi, anh ấy thường sang các xưởng bên cạnh để chơi, thấy ai có việc gì cũng "lăn" vào phụ giúp.

"Đến sáng 6/8, khi công an bắt ma túy tại xưởng của Đồng An Viên tôi mới biết cậu ấy là trinh sát của Bộ Công an. Thời gian làm tại xưởng của tôi, ai cũng nghĩ cậu ấy đi làm với mục đích kiếm tiền như những người công nhân bình thường khác",chủ xưởng mộc nhớ lại.

Còn theo một số công nhân làm việc tại khu giết mổ gia súc (cơ sở nằm sát với kho xưởng Đồng An Viên), trước khi công an đột kích, bắt quả tang hành vi sản xuất ma túy tại Công ty Đồng An Viên, có nhiều thanh niên lạ mặt xuất hiện, họ "đóng vai" những người đi bẫy chim.

"Bây giờ nghĩ lại tôi mới biết những người cầm lồng chim đi ngoài đường hôm đó là công an chứ không phải người dân bình thường. Tôi làm việc ở đây lâu rồi nhưng không biết trong xưởng Đồng An Viên sản xuất gì, kể cả người dân ở đây không ai nghi ngờ", một công nhân cho biết.

Trước đó, Infonet đã đưa tin, lực lượng C04 chủ trì phối hợp với ngành chức năng khám xét khẩn cấp tại nhà xưởng của Công ty XNK Đồng An Viên. Tại đây, công an đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch là ma túy tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất, và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Bước đầu, cơ quan tố tụng đã tạm giữ 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Vụ việc đang được lực lượng Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bá Tứ (infonet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null