Trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tới hơn 700 đầu cầu trên cả nước về “Nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường năng lực y tế cơ sở”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Tại đầu cầu Gia Lai, tham dự có bà Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Tài chính, Thông tin- Truyền thông…, đại diện các đơn vị y tế.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin: Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp với 11.161 xã, phường có 11.793 trạm y tế (kể cả trạm y tế ngành); 91,8% thôn bản có nhân viên y tế; 49.544 giường bệnh; 42.169 nhà thuốc. Các trạm y tế xã, phường đã thực hiện tốt công tác về dự phòng, nâng cao sức khỏe, được quốc tế đánh giá cao…
Về mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, Bộ Y tế triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế của 8 tỉnh. Các mô hình điểm đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nhân lực được cử đi đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn về truyền thông, nâng cao sức khỏe; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân; theo dõi, quản lý, cấp thuốc điều trị bệnh không lây nhiễm, mạn tính, chăm sóc giảm nhẹ ung thư; chăm sóc bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình; phòng bệnh, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, tiêm chủng mở rộng; khám chữa bệnh ban đầu… Từ thành công của những mô hình điểm trên, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên toàn quốc.
 Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của 6 địa phương gồm TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Bắc Giang và Bạc Liêu xung quanh việc triển khai xây dựng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn.
Kết luận Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Sắp tới Ngành y tế phải quyết liệt nhân rộng nhanh mô hình trạm y tế xã, phường theo nguyên lý y học gia đình. Các địa phương huy động lực lượng, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể các cấp và ngành y tế có trách nhiệm tham mưu xây dựng Ban chỉ đạo, đề xuất chương trình hành động, kế hoạch, nguồn ngân sách; huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn lực khác để triển khai thực hiện nhân rộng mô hình này góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và tiến tới nền y tế toàn diện và phát triển.
                                                                                            Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

null