Trách nhiệm ngăn chặn 'đường lưỡi bò'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vấn đề 'đường lưỡi bò' lại gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, chương trình chung kết Hoa hậu Toàn cầu diễn ra tối 9.3 đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả Việt vì ban tổ chức sử dụng bản đồ chứa 'đường lưỡi bò'. Sau đó, fanpage cuộc thi đã phải lên tiếng xin lỗi.

baby-three-174177230201935533083.jpg

Gần như cùng thời điểm, nhiều đơn vị kinh doanh đã ngưng bán loại búp bê Baby Three sau khi dư luận phản ánh xuất hiện hình ảnh tương tự "đường lưỡi bò" trên sản phẩm Baby Three Thỏ Thị Trấn version 2. Sau phản ánh từ dư luận, lực lượng quản lý thị trường cũng đã vào cuộc, tăng cường kiểm tra.

Nhiều năm qua, dư luận VN ngày càng cảnh giác, ngăn chặn hình ảnh "đường lưỡi bò". Bằng chứng là người dân thường phát hiện rất sớm các sản phẩm, ấn phẩm có chứa hình ảnh vi phạm nghiêm trọng chủ quyền đất nước.

Tuy nhiên, cũng có một thực tế khác là dù dư luận, người dân không ngừng cảnh giác thì dường như các hình ảnh "đường lưỡi bò" chưa bao giờ thôi len lỏi vào đất nước ta. Điều này không khó hiểu, bởi đó là chính sách của Trung Quốc.

Trên thực địa Biển Đông, Trung Quốc vẫn không ngừng theo đuổi chiến lược vùng xám. Đó là cách sử dụng các lực lượng dưới những hình thức khác nhau như tàu dân binh, cảnh sát biển để tìm cách kiểm soát thực tế vùng biển. Các lực lượng này tuy được hậu thuẫn bởi hải quân nhưng vì hải quân không trực tiếp có mặt nên Trung Quốc có thể né tránh trách nhiệm về việc sử dụng vũ lực bằng sức mạnh quân sự phục vụ tuyên bố chủ quyền phi pháp.

Tương tự, về mặt tuyên truyền với cộng đồng quốc tế, Trung Quốc thường xuyên tăng cường sự xuất hiện "đường lưỡi bò" trên các sản phẩm từ hàng tiêu dùng, đồ dùng học tập, đồ trang trí… cho đến các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu và cả tác phẩm điện ảnh, các chương trình giải trí không chỉ ở VN, các nước Đông Nam Á mà còn lan rộng trên trường quốc tế. Điển hình đã có những bộ phim Hollywood (Mỹ) nhưng có sự tham gia của đối tác Trung Quốc thì cũng xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò".

Đó là cách để Trung Quốc từng bước âm thầm hợp pháp hóa, phổ biến hóa hình ảnh một bản đồ phi pháp vốn đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ. Vì thế, gần 9 năm sau khi PCA đưa ra phán quyết, "đường lưỡi bò" vẫn chưa bao giờ thôi mở rộng sự xuất hiện, cũng như tham vọng chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông chưa bao giờ dừng.

Nói thế để thấy rằng chắc chắn việc hình ảnh "đường lưỡi bò" len lỏi vào VN sẽ khó mà dừng lại trong tương lai. Không hề quá lời nếu xem việc cảnh giác, nhận diện hình ảnh sai trái này là một cuộc "trường kỳ kháng chiến" đối với chúng ta.

Cũng chính vì thế, sau nhiều năm đấu tranh với "đường lưỡi bò" thì cũng cần tăng cường chế tài đối với các nhà sản xuất, nhà phân phối, công ty phát hành tại VN nếu để lọt hình ảnh này trong các sản phẩm. Bởi đây chính là hàng rào kiểm duyệt đầu tiên mà các đơn vị này có trách nhiệm không thể chối bỏ!

Theo Hoàng Đình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ của dân tộc, câu chuyện hào hùng được tiếp nối qua bao thế hệ, người trẻ hôm nay kể về niềm tự hào bằng ngôn ngữ thế hệ gen Z, gen Y, những video, hình ảnh, bài viết ngập sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín mạng xã hội.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

(GLO)- Càng đến gần lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), không khí trên khắp mọi miền Tổ quốc lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Gương mặt mỗi người con đất Việt cũng ánh lên niềm tự hào.