TP. Pleiku tham gia ngày hội quảng bá và kết nối du lịch tại TP. Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 10-4, tại quảng trường 16-3 (TP. Kon Tum) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội quảng bá du lịch TP. Kon Tum và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa năm 2024.

Đây là chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 5 thành phố: Pleiku (tỉnh Gia Lai), Kon Tum(tỉnh Kon Tum), Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) và Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của 5 thành phố. Về phía TP. Pleiku có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, cùng lãnh đạo các phòng, ban của thành phố.

Lãnh đạo 5 thành phố thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh: Bá Bính

Lãnh đạo 5 thành phố thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh: Bá Bính

Ngày hội quảng bá du lịch TP. Kon Tum và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa năm 2024 diễn ra từ ngày 10 đến 12-4 với chuỗi các hoạt động như: Triển lãm tranh, ảnh giới thiệu các thành tựu về kinh tế, văn hóa, du lịch của 5 thành phố; hội chợ trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng với hơn 40 gian hàng; liên hoan ẩm thực với hơn 50 gian hàng; hoạt động khảo sát, tham quan tour du lịch trải nghiệm “Hành trình về miền quốc bảo” tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) và đêm sắc màu âm nhạc với các tiết mục âm nhạc đặc sắc, mang giai điệu đặc trưng của các địa phương.

Lãnh đạo TP. Pleiku tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Ảnh: Bá Bính

Lãnh đạo TP. Pleiku tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Ảnh: Bá Bính

Tại lễ khai mạc, các lãnh đạo của 5 thành phố đã cùng thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội Du lịch kết nối các thành phố Tây Nguyên với phố biển Tuy Hòa năm 2024.

Ngày hội là cơ hội để TP. Pleiku giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh du lịch của phố núi Pleiku đến với mọi người dân, du khách. Qua đó, thu hút đông đảo người dân du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình “Cà phê cảnh quan” ở xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Ảnh: H.T

“Cà phê cảnh quan”: Đa lợi ích

(GLO)- Cà phê cảnh quan là mô hình trồng cà phê xen canh với các cây trồng khác để tạo cảnh quan sinh thái, giúp mang lại giá trị cao cho cây cà phê, có thể phát triển du lịch.

TP. Pleiku: Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho 50 học viên

TP. Pleiku: Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho 50 học viên

(GLO)- Ngày 30 và 31-12, tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND thành phố phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) tổ chức lớp đào tạo về du lịch trên địa bàn.

30 năm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long: Vẻ đẹp bất tử và những cơ hội mới

30 năm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long: Vẻ đẹp bất tử và những cơ hội mới

Ngày 17/12/2024 đánh dấu cột mốc 30 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trong suốt chặng đường dài, vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long vẫn luôn là niềm tự hào của Việt Nam nói chung, của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh.

Du lịch chờ 'mỏ vàng' khách Trung Đông

Du lịch chờ 'mỏ vàng' khách Trung Đông

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và các nước khác thuộc khu vực Trung Đông những ngày qua đang mở ra cơ hội cho du lịch VN đón dòng khách lớn từ thị trường Trung Đông, nơi các "đại gia" chi tiêu hào phóng nhất thế giới.

Festival Hoa Đà Lạt diễn ra trong 1 tháng

Festival Hoa Đà Lạt diễn ra trong 1 tháng

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, mà còn là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm những giá trị văn hóa - du lịch độc đáo của Đà Lạt.