Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News





Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III thu hút sự tham gia của 45 nghệ nhân đến từ 12 xã, phường trên địa bàn TP. Kon Tum, với nhiều nội dung phong phú.

Tiếp nối chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Kon Tum (10/4/2009 - 10/4/2024), sáng 11/4, tại Nhà rông Kon Klor (phường Thắng Lợi), UBND thành phố Kon Tum tổ chức Khai mạc Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III, năm 2024 .

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: TH

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: TH

Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III thu hút sự tham gia của 45 nghệ nhân đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, với nhiều nội dung phong phú như: Trưng bày, giới thiệu về nghề dệt và sản phẩm thổ cẩm truyền thống của đồng bào các DTTS, thực hành dệt thổ cẩm, trình diễn trang phục thổ cẩm...

Trình diễn trang phục thổ cẩm tại Liên hoan. Ảnh: TH
Trình diễn trang phục thổ cẩm tại Liên hoan. Ảnh: TH
Các nghệ nhân tham gia thi dệt thổ cẩm tại Liên hoan. Ảnh: TH

Các nghệ nhân tham gia thi dệt thổ cẩm tại Liên hoan. Ảnh: TH

Hoạt động này nhằm góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tạo môi trường cho các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Đây cũng là dịp để mỗi nghệ nhân và mỗi cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Kon Tum quảng bá, giới thiệu với du khách về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ba Na, Gia Rai đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ đó, mở ra cơ hội, tạo thêm động lực để người dân, các hợp tác xã và địa phương bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho người làm nghề.

Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III sẽ diễn ra đến hết ngày 12/4.

Ban tổ chức Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III sẽ tiến hành lựa chọn, đánh giá, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực và sản phẩm xuất sắc tại Liên hoan.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null