Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Người lao động Đắk Nông làm việc cho nhà máy sản xuất ống nước nhựa ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm
Người lao động Đắk Nông làm việc cho nhà máy sản xuất ống nước nhựa ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm
Chiều 29.12, Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021.
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ước đạt hơn 20.700 tỉ đồng (tăng 8,63%) so với năm 2020. Với tốc độ tăng trưởng này, tỉnh Đắk Nông xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước. 
Cụ thể, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của tỉnh Đắk Nông ước đạt 52,1 triệu đồng/người. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 7.900 tỉ đồng (tăng 4,45%); công nghiệp và xây dựng đạt hơn 4.000 tỉ đồng (tăng 35,9%); dịch vụ đạt hơn 7.777 tỉ đồng (tăng 1,93%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 935,63 tỉ đồng (tăng 9,38%)...
Xét về cơ cấu nền kinh tế, năm 2021, công nghiệp và xây dựng chiếm 18,74%; dịch vụ chiếm 38,69%; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 38,11%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 935,63 tỉ đồng, tăng 9,38%.
BẢO LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

null