Tình tiết bất ngờ vụ 2 người phụ nữ bị giết vào mùng 5 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ hai người phụ nữ ở Bến Tre bị giết ở ngoài chuồng vịt vào rạng sáng mùng 5 Tết, đến thời điểm này cơ quan công an đã làm rõ 1 số tình tiết liên quan.
Hai nạn nhân bị sát hại là bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc. Nghi phạm trong vụ án là Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng của bà Mễ).
Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Hổ cho rằng vợ có quan hệ tình cảm đồng tính với bạn thân là Ngọc Dung nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đặc biệt, bà Mễ nhiều lần đòi ly hôn nên Hổ tức giận.
 Vụ án mạng gây rúng động vùng quê
Vụ án mạng gây rúng động vùng quê
Khoảng 2 giờ rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết), Hổ không thấy vợ ở nhà nên ra chòi nuôi vịt của gia đình tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây để tìm. Khi đến nơi, Hổ phát hiện Mễ và Dung đang ngủ cùng với nhau nên đã dùng dao thủ sẵn trong người ra tay giết hai nạn nhân.
Sau khi gây án, Hổ đã đến cầu Hàm Luông nhảy xuống sông để tự vẫn nhưng không chết. Hiện tại, sức khỏe của nghi phạm đã ổn định.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CAND
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CAND
Trước đó, đêm 8/2 (mùng 4 Tết), sau khi ăn tiệc tại nhà người quen xong, bà Mễ và Dung rủ nhau về ngủ tại chuồng nuôi vịt của gia đình bà Mễ. Đến rạng sáng mùng 5 Tết, con của bà Mễ điện thoại cho mẹ nhưng không được nên chạy ra chuồng vịt xem thì hốt hoảng phát hiện bà Mễ và bà Dung bị giết chết.
Theo lời con của bà Mễ, trước đó họ nhận được điện thoại của cha là Trần Thành Hổ kêu ra cầu Hàm Luông lấy xe về. Nghi ngờ cha nhảy cầu tự tử nên anh này điện thoại báo cho mẹ (bà Mễ) biết nhưng bà không bắt máy. Sau đó, anh này chạy đến khu vực cầu Hàm Luông, phát hiện cha để lại xe máy và nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên, ông này bị trôi dạt vào bờ sông và được một người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Người dân tập trung gần hiện trường để nghe ngóng thông tin về vụ án mạng kinh hoàng
Người dân tập trung gần hiện trường để nghe ngóng thông tin về vụ án mạng kinh hoàng
Cơ quan điều tra vào cuộc xác định ông Trần Thành Hổ là nghi can chính nên tiến hành thẩm vấn. Bước đầu, nghi can này thừa nhận do mâu thuẫn gia đình, đã giết bà Mễ và bà Dung. Theo người dân địa phương, bà Mễ và bà Dung là hai người quen biết, cả hai đều ly thân chồng đã lâu.
Khoảng 1 năm nay, hai người phụ nữ này góp chung tiền để nuôi vịt. Trong thời gian nuôi vịt tại đây, bà Dung thường hay lui tới ngủ chung với bà Mễ để cùng giữ vịt.
Thiện Chí (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null