Tỉnh Đắk Nông phong tỏa huyện Đắk Mil theo Chỉ thị 16 từ 22 giờ ngày 14-9

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Ngày 14/9, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã quyết định phong tỏa toàn bộ huyện Đắk Mil, áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ 22 giờ ngày 14/9 để phòng, chống dịch bệnh.

Đắk Mil đã phong tỏa toàn bộ các khu vực phát hiện ca bệnh.
Đắk Mil đã phong tỏa toàn bộ các khu vực phát hiện ca bệnh.
Tại cuộc họp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đắk Mil vào sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo huyện Đắk Mil cho biết, trước đó vào ngày 13/9 phát hiện trên địa bàn có 1 hộ gia đình tại tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mil có triệu chứng sốt, mệt mỏi, tự mua thuốc để chữa bệnh. Gia đình là vựa thu mua trái cây, khoảng 10 ngày trước có tiếp xúc với lái xe chở trái cây xuất bán về TP Hồ Chí Minh.
Huyện Đắk Mil đã quyết định phong tỏa 4 khu vực có ca bệnh và triển khai thực hiện khoanh vùng, điều tra, truy vết F0, F1, F2. Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được đưa vào khu điều trị của Trung tâm Y tế huyện và đưa 164 F1 đi cách ly tập trung.
Ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên toàn bộ khu vực phong tỏa và khử khuẩn môi trường tất cả các khu vực có ca bệnh và khu vực lân cận.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn bộ huyện Đắk Mil bắt đầu từ 22 giờ ngày 14/9 để phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời đề nghị Đắk Mil phải linh hoạt, sáng tạo và chủ động nắm vững quan điểm, chủ trương của Chính phủ, tỉnh Đắk Nông trong phòng, chống dịch bệnh; trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số trong các khu vực cách ly, phong tỏa.
Ngành Y tế và chính quyền địa phương ngoài việc bố trí cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ Đắk Mil trong điều tra truy vết bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng phải quan tâm động viên lực lượng y tế kịp thời.
CHẤN HƯNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.