Tin tức Covid-19 Lâm Đồng: Tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly ở Lâm Hà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các lực lượng chức năng H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đang tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly y tế phòng dịch Covid-19, số ca nhiễm Covid-19 ở Lâm Đồng ngày 25.11 tiếp tục tăng cao.
Chiều 25.11, bác sĩ Đoàn Minh Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly y tế phòng dịch Covid-19 tại Trường THCS Tân Văn (Lâm Hà), gồm: Huỳnh Thị Bích Lệ (20 tuổi, ngụ TT. Phước Dân, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) và Nguyễn Trung Phong (16 tuổi, ngụ thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận).
 
Tìm bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi khu cách ly Covid-19 ở H.Lâm Hà. Ảnh: CTV
Tìm bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi khu cách ly Covid-19 ở H.Lâm Hà. Ảnh: CTV
Đến hái cà phê thuê, xét nghiệm dương tính với Covid-19
Trước đó, ngày 18.11, chị Lệ và anh Phong cùng một nhóm người từ Ninh Thuận lên xã Đan Phượng (Lâm Hà) hái cà phê thuê. Khi đến Trạm Y tế xã Đan Phượng test nhanh Covid-19, phát hiện dì của chị Lệ và anh Phong dương tính với Covid-19 nên được đưa đi điều trị Covid-19 tại dốc 800 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự H.Lâm Hà.
 
Truy vết các ca F1 trong đêm. Ảnh: CDC Lâm Đồng
Truy vết các ca F1 trong đêm. Ảnh: CDC Lâm Đồng
Để phòng dịch Covid-19, chị Lệ và anh Phong được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Tân Văn (Lâm Hà). Đến chiều 24.11, nhân viên y tế phát hiện 2 người này sốt trên 38 độ C nên đã chuyển sang phòng cách ly riêng biệt để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, đến 19 giờ ngày 24.11 thì chị Lệ và anh Phong trốn khỏi khu cách ly tập trung.
Theo bác sĩ Cương đây là 2 trường hợp F1 nhưng nguy cơ cao, đề nghị người dân khi phát hiện chị Lệ và anh Phong liên hệ ngay với công an hoặc cơ sở y tế gần nhất đưa về cách ly tập trung theo quy định. Số điện thoại 0888.456.865 của Phòng Y tế H.Lâm Hà.
Nhiều ca nhiễm Covid-19 mới là F1 đang cách ly
Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng ngày 25.11 tiếp tục tăng cao với 151 ca nhiễm Covid-19, trong đó: TP.Đà Lạt (10 ca), TP.Bảo Lộc (18 ca); các huyện: Đức Trọng (25 ca), Lâm Hà (31 ca), Đơn Dương (22 ca), Di Linh (10 ca), Đạ Huoai (19 ca), Đạ Tẻh (8 ca), Bảo Lâm (4 ca), Cát Tiên (4 ca)
H.Lâm Hà có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất với 31 ca, trong đó có 17 ca là các trường hợp F1, đang cách ly theo quy định, 7 ca phát hiện trong cộng đồng, 2 ca là về từ vùng dịch, 5 ca đang điều tra yếu tố dịch tễ. Tiếp đó, H.Đức Trọng có 25 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca phát hiện trong cộng đồng, 5 ca trong khu vực cách ly, phong tỏa và 2 bệnh nhân về từ vùng dịch. Tại H.Đơn Dương ghi nhận thêm 22 bệnh nhân là các trường hợp F1 trong khu cách ly, phong tỏa.
 
Lực lượng quân đội phục vụ tại bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 994, H.Đức Trọng. Ảnh: C. Thành
Lực lượng quân đội phục vụ tại bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 994, H.Đức Trọng. Ảnh: C. Thành
Ở TP.Bảo Lộc, trong 18 ca nhiễm Covid-19 mới có 5 ca phát hiện tại cộng đồng, chưa rõ nguồn lây; 5 ca là từ vùng dịch đến và 8 ca là các trường hợp F1, đang cách ly theo quy định. Tại H.Đạ Huoai có 19 ca Covid-19 mới thì có 13 ca là các trường hợp F1, đang cách ly, 6 ca phát hiện trong cộng đồng.
Tại TP.Đà Lạt số ca nhiễm mới giảm chỉ có 10 trường hợp, trong đó 6 ca phát hiện qua điều tra truy vết trong cộng đồng, 2 ca là các trường hợp F1, đang cách ly, 1 ca về từ vùng dịch và 1 ca là trường hợp nhân viên y tế, đang tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.
Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, từ đầu dịch Covid-19 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 2481 ca dương tính với Covid-19, trong đó đã xuất viện 652 trường hợp, 8 ca tử vong, hiện có 1.818 bệnh nhân đang điều trị.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null