Bắt giữ 2 người chở 125 kg pháo nổ từ Bình Phước về Lâm Đồng tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dùng ô tô chở pháo nổ mua từ Bình Phước về Lâm Đồng tiêu thụ thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ
Ngày 22.11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước, cho biết đang phối hợp điều tra, xử lý vụ đôi nam nữ dùng ô tô chở 125 kg pháo nổ từ Bình Phước đi Lâm Đồng tiêu thụ bị đơn vị bắt giữ.
Từ nguồn tin báo của người dân, khoảng 20 giờ ngày 21.11, lực lượng BĐBP tỉnh Bình Phước đã kiểm tra ô tô BS 49A - 391.82 khi đang lưu thông qua khu vực thuộc thôn 5, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp, Bình Phước. Ô tô này do Lê Đình Hòa (29 tuổi) điều khiển chở theo Dương Thị Thu Hằng (28 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng).

Tang vật pháo nổ bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Hồng Ánh
Tang vật pháo nổ bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Hồng Ánh
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 bao tải màu vàng bên trong chứa 40 khối hình lập phương mang ký hiệu KS4 - 3609 có trọng lượng 44 kg; 49 khối hình lập phương mang ký hiệu KS4 - 4911 có trọng lượng 81 kg.

2 nghi can cùng tang vật 125 kg pháo nổ thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ánh
2 nghi can cùng tang vật 125 kg pháo nổ thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ánh
Theo lời khai ban đầu, số tang vật trên là pháo nổ được Hằng mua lại của một người không rõ lai lịch tại H.Bù Đốp với giá 60 triệu đồng, vận chuyển về Lâm Đồng để bán kiếm lời. Còn Hòa được Hằng thuê chở số pháo nổ này từ Bù Đốp về Lâm Đồng với giá 3 triệu đồng.
Hiện vụ dùng ô tô chở 125 kg pháo nổ từ Bình Phước về Lâm Đồng tiêu thụ đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Hoàng Giáp (TNO)

Có thể bạn quan tâm