Tìm phương án xây dựng Cảng hàng không Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum hoàn thiện Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen, trình lên Bộ GTVT trong tháng 9/2024.

Hôm ngày 20/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Kon Tum cho biết, UBND tỉnh đã có tờ trình Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen. UBND tỉnh đã trình Bộ GTVT xem xét tờ trình của UBND tỉnh Kon Tum.

Tỉnh Kon Tum kiến nghị Bộ GTVT quan tâm sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển Kon Tum nhanh, bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Cảng hàng không Măng Đen là dự án động lực quan trọng, có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết nối tỉnh Kon Tum và các tỉnh trong khu vực với các trung tâm, các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trong công tác tuần tra, kiểm soát các vùng biên giới; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời là dự án động lực quan trọng của tỉnh Kon Tum cần đầu tư", ông Lê Ngọc Tuấn cho biết.

Theo Sở GTV T Kon Tum, sau khi trình Bộ GTVT, ngày 13/9, UBND tỉnh Kon Tum đã làm việc trực tiếp với Bộ GTVT, và Cục hàng không Việt Nam (HKVN).

Quan điểm của Bộ GTVT ủng hộ chủ trương nghiên cứu việc hình thành Cảng hàng không Măng Đen nhằm phát huy tiềm năng về phát triển du lịch, dịch vụ, phục vụ công tác quốc phòng, an ninh và khẩn nguy, cứu nạn, cứu trợ của vùng.

Thời gian tới, UBND tỉnh Kon Tum cập nhật nội dung quy hoạch vào các quy hoạch của địa phương; bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi đủ các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng Cảng hàng không Măng Đen.

Có cảng hàng không, khu du lịch Măng Đen phát triển lên tầm cao mới.

Có cảng hàng không, khu du lịch Măng Đen phát triển lên tầm cao mới.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt bổ sung Cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay toàn quốc, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp Cục HKVN triển khai quy hoạch chi tiết của Cảng hàng không Măng Đen.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum, cho biết, UBND tỉnh Kon Tum sẽ tập trung nghiên cứu phương án thuê tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng với điều kiện cảng hàng không xây dựng tại khu vực núi cao, địa hình, địa chất phức tạp.

Phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị rà soát lại tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng hành khách đi tàu bay, tổng lượng khách du lịch đi và đến khu du lịch Măng Đen để tăng tính hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Đồng thời, rà soát các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế phát triển của khu vực để khẳng định tính khả thi trong việc xây dựng Cảng hàng không Măng Đen; xác định đầy đủ diện tích cho các hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh và tìm kiếm, cứu nạn khi có nhu cầu đồng thời rà soát lại diện tích chiếm đất của cảng hàng không; trên cơ sở đó, rà soát tổng mức đầu tư, thời gian hoàn vốn, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Kon Tum, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục HKVN khẩn trương rà soát, trình Bộ GTVT trước ngày 25/9. Sau đó Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu Lãnh đạo Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10 bổ sung CHK Măng Đen trong Quy hoạch hệ thống CHK toàn quốc.

Theo Giao Thông/TPO

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null