Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không chủ quan, mất cảnh giác với diễn biến mới của dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc để đánh giá công tác phòng-chống dịch trên cả nước thời gian qua, triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến của dịch thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Trần Hải/NDĐT

Tham dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo Bộ Y tế, 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày. Cụ thể, từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn dưới 50.000 ca mỗi ngày; số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin; số ca nặng từ hơn 3.600 ca xuống còn 1.500 ca đang điều trị tại bệnh viện; số tử vong từ hơn 50 ca mỗi ngày xuống còn 30 ca mỗi ngày.

Tính đến ngày 6-4, 63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch, được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế. Hiện có 2.502 xã, phường cấp độ 3-nguy cơ cao (chiếm 23,6% số xã, phường cả nước); 211 xã, phường cấp độ 4-nguy cơ rất cao (2%) tại 20 tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 6-4, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 230 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 207 triệu liều. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 190 triệu liều, tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 100%, 99,8%. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi là hơn 17 triệu liều; tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 99,8% và 95,1%.

Tại Gia Lai, từ ngày 28-5-2021 đến ngày 8-4-2022, ghi nhận 99.102 trường hợp dương tính, có 112 trường hợp tử vong. Tình hình dịch Covid-19 qua hệ thống giám sát y tế, sau giai đoạn số trường hợp nhiễm tăng đột biến trong thời gian qua thì thời gian gần đây số ca mắc Covid-19 đã giảm xuống mức trung bình với khoảng 600 ca nhiễm/ngày. Song song đó, tỷ lệ bao phủ vắc xin đã đạt ở mức cao cùng với chiến lược bảo vệ người có nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại tỉnh đang ở mức thấp (0,11%) so với mặt bằng chung.

 Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh phiên họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Tại phiên họp, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương đã báo cáo công tác phòng-chống dịch và các kiến nghị, đề xuất để công tác phòng-chống dịch đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đánh giá trong tháng 3, tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng, số ca chuyển nặng, nhập viện và tử vong đều giảm. Điều này tạo điều kiện để tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nối lại các hoạt động đối ngoại trực tiếp, mở cửa lại hoạt động du lịch, đón phần lớn học sinh trở lại trường.


Theo Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn về dịch bệnh trong và ngoài nước, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh, vừa củng cố, thúc đẩy những việc đã làm được, vừa phải tiếp tục bám sát tình hình, dự báo, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp để nếu có tình huống xảy ra thì không quá bị động, bất ngờ. Trong đó, tập trung kiểm soát rủi ro, tiếp tục tăng cường công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, chủ động thuốc, vật tư, sinh phẩm đồng thời tăng cường tuyên truyền đề cao ý thức người dân trong phòng-chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Vắc xin là vũ khí chiến lược phòng-chống Covid-19 và thành công được là nhờ vắc xin. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa tiêm vắc xin mũi 3 cho các đối tượng, hoàn thành việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-18 tuổi trong tháng 4-2022; đẩy nhanh tiến độ cung ứng nhập khẩu vắc xin; quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-12 tuổi trong quý II-2022 để bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới vào tháng 9-2022. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu tiêm tăng cường mũi thứ 4, nhất là cho những đối tượng rủi ro. Song song với công tác tiêm vắc xin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tự chủ về thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để chủ động ứng phó với tình huống biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; tiếp tục đảm bảo thuốc điều trị, đẩy mạnh chủ động sản xuất vắc xin, chủ động cung ứng thuốc, kit xét nghiệm, sinh phẩm… phục vụ công tác phòng-chống dịch.

Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt bám sát tình hình dịch, hoạt động tích cực và hiệu quả hơn nữa, không lơ là, chủ quan, có kịch bản dự phòng sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã phân công rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành trong công tác phòng-chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.