Thu hồi các dự án du lịch, nuôi trồng để xí phần ở "Đà Lạt thứ 2"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều dự án trăm tỉ ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển vừa bị thu hồi quyết định đầu tư do “trây ỳ”, chậm triển khai dự án.

Một dự án khu du lịch sinh thái ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) sau nhiều năm vẫn là bãi đất trống. Ảnh: T.Tuấn
Một dự án khu du lịch sinh thái ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) sau nhiều năm vẫn là bãi đất trống. Ảnh: T.Tuấn
UBND tỉnh Kon Tum vừa thu hồi, chấm dứt các quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo khảo sát lập dự án của 3 dự án ở huyện Kon Plông, gồm: Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty Cổ phần Măng Đen; Dự án trồng cây việt quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long của Công ty TNHH Kon Tum Bellest; Dự án đầu tư xây dựng biệt thự sinh thái cao cấp tại khu du lịch Măng Đen của Công ty Cổ phần Măng Đen Villa.
UBND huyện Kon Plông cũng đồng thời đề xuất lên UBND tỉnh Kon Tum xem xét, thu hồi 5 dự án khác có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng, với lý do chậm triển khai, thi công dự án. Theo UBND huyện Kon Plông, các nhà đầu tư lập thủ tục pháp lý để xin dự án, nhưng lại chỉ chiếm đất, giữ chỗ, thậm chí sang nhượng lại dự án.
Ghi nhận của phóng viên Lao Động, có những dự án được giao đất ở ngay trung tâm thị trấn Măng Đen, là đất vàng nhưng bị bỏ hoang cả chục năm qua. Theo trình bày của nhà đầu tư, dự án quần thể vườn hoa, khu du lịch sinh thái có 50 nhà nghỉ, cáp treo… quy mô gần 63ha ở tiểu khu 487 xã Đăk Long. Dự án được “vẽ” ra hoành tráng nhưng sau 10 năm thì vẫn là bãi đất trống, người dân đưa trâu bò vào chăn thả. Những hạng mục đơn giản được dựng lên nhưng gỉ sét, hư hỏng…
Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen có quy mô gần 19ha tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, hiện cỏ mọc um tùm. Anh Nguyễn Văn Linh (trú tại thị trấn Măng Đen) bức xúc: “Người dân hy vọng nhà đầu tư đến để làm thay đổi diện mạo Măng Đen, thu hút du lịch, phát triển kinh tế. Nhưng đợi mãi vẫn là những dự án… trên giấy. Cần thiết phải thu hồi đất cho những nhà đầu tự thực sự có năng lực”.

Các dự án khu biệt thự sinh thái ở Măng Đen cũng “án binh bất động” nhiều năm qua. Ảnh: T.Tuấn
Các dự án khu biệt thự sinh thái ở Măng Đen cũng “án binh bất động” nhiều năm qua. Ảnh: T.Tuấn
Ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - cho hay, thời gian qua, việc triển khai các thủ tục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Nguyên nhân là do “vướng mắc giữa các văn bản pháp luật, dịch COVID-19...”.
Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, nguyên nhân chủ quan vẫn là do thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện… chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư.
Ông Lê Ngọc Tuấn yêu cầu chủ tịch các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chậm giải quyết thủ tục hành chính, thiếu tính năng động, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đối với các dự án mà nhà đầu tư không có năng lực để triển khai thực hiện, tỉnh Kon Tum kiên quyết thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư khác.
THANH TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null