Thiếu lãnh đạo, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng gặp khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 30-5, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đang thiếu lãnh đạo đủ điều kiện ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Hiện tại, ban giám đốc của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng chỉ có giám đốc và 1 phó giám đốc (do 2 phó giám đốc trung tâm và 3 đăng kiểm viên bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm pháp luật trong công tác nghiệm thu, thiết kế cải tạo phương tiện).

Các phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng hiện đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nhân lực để duy trì hoạt động tất cả các dây chuyền kiểm định, đặc biệt là thiếu lãnh đạo trung tâm có đủ điều kiện để ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Để đảm bảo duy trì hoạt động kiểm định xe cơ giới tại tất cả các trạm của trung tâm, Sở GTVT Lâm Đồng thống nhất cho Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng ký giấy chứng nhận kiểm định cho cả 3 trạm kiểm định 49-01S (tại Đà Lạt), 49-02S (tại Bảo Lộc), 49-03S tại (Đức Trọng).

Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới cho các phương tiện đến kiểm định tại các trạm 49-02S (tại Bảo Lộc), 49-03S tại (Đức Trọng) sẽ được trả cho chủ phương tiện sau 1 ngày qua đường bưu điện hoặc tại tại trạm kiểm định theo yêu cầu của chủ phương tiện.

Sở GTVT Lâm Đồng cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép thực hiện việc bổ nhiệm bổ sung lãnh đạo trung tâm đối với cán bộ có trong nguồn quy hoạch, đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ (nhưng đang theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị).

Có thể bạn quan tâm

Kon Tum: Nhiều công trình trọng điểm 'đắp chiếu'

Kon Tum: Nhiều công trình trọng điểm 'đắp chiếu'

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều bạn đọc cho biết các công trình trọng điểm tạo sức bật phát triển cho Kon Tum như dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671, dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số 2 bên bờ sông Đăk Bla phải “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí.