Thi tuyển dự án chiếu sáng 22 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với mong muốn tìm ra thiết kế hiện đại, mang đậm văn hóa Tây Nguyên, UBND TP Buôn Ma Thuột quyết định thi tuyển phương án cho dự án chiếu sáng mỹ thuật cầu Cạn tại đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 8/6, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã quyết định thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án chiếu sáng mỹ thuật cầu Cạn đường Võ Nguyên Giáp. Cây cầu này có chiều dài 320m với 8 nhịp và rộng 24,5m, nằm trên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hình thức thi tuyển phương án kiến trúc chiếu sáng mỹ thuật tại cầu Cạn được triển khai rộng rãi trên cả nước.

Cầu Cạn nằm trên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cầu Cạn nằm trên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mục đích của việc thi tuyển phương án nhằm lựa chọn thiết kế sáng tạo, thiết thực, mang đậm văn hóa, kiến trúc đậm chất Tây Nguyên. Ngoài ra, lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột mong muốn sẽ tìm được thiết kế công trình có kiến trúc đẹp, hiện đại, bền vững, đáp ứng các nhu cầu thưởng ngoạn chiếu sáng nghệ thuật về đêm.

Tổng mức đầu tư cho dự án chiếu sáng mỹ thuật dự kiến khoảng 22 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Đối tượng dự thi phương án kiến trúc cho dự án này gồm các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành vào tháng 10/2023

Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành vào tháng 10/2023

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi với giải nhất 120 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và 3 phương án được báo cáo trước hội đồng mỗi giải 15 triệu đồng.

Hồ sơ thi tuyển nộp đến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trước 17h ngày 17/7 và dự kiến chấm thi, trao giải trong tháng 8/2024.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (còn gọi là Đại lộ Đông Tây) có chiều dài 6,9km với tổng đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, được khánh thành vào tháng 10/2023.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null