Thị trấn Lạc Dương trở thành phường Lang Biang sau khi huyện sáp nhập vào Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND huyện Lạc Dương vừa có công văn gửi Sở Nội vụ Lâm Đồng báo cáo việc địa phương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng thị trấn Lạc Dương trở thành phường Lang Biang sau khi huyện Lạc Dương sáp nhập vào TP Đà Lạt.
Thị trấn Lạc Dương nhìn từ đỉnh Khu du lịch Lang Biang

Thị trấn Lạc Dương nhìn từ đỉnh Khu du lịch Lang Biang

Theo công văn nêu trên, UBND huyện Lạc Dương nhận định việc thành lập phường Lang Biang thuộc TP Đà Lạt (sau khi Lạc Dương sáp nhập vào TP Đà Lạt) là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, đáp ứng mong đợi của Đảng bộ và Nhân dân sau khi nỗ lực phấn đấu trong thời gian vừa qua.

UBND huyện Lạc Dương thông tin, trong 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Lạc Dương, hiện chỉ có thị trấn Lạc Dương là đô thị loại V đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh.

Theo thống kê thị trấn Lạc Dương có diện tích tự nhiên là 69,4 km2 với dân số là 14.905 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 6.381 người, chiếm tỷ lệ 42,8%, có vị trí địa lý nằm ở phía Tây Nam của huyện Lạc Dương, giáp ranh với TP Đà Lạt. Bên cạnh đó thị trấn Lạc Dương có vị trí quan trọng, chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện Lạc Dương.

Tiêu chuẩn để thành lập phường Lang Biang theo UBND huyện Lạc Dương sau khi sáp nhập đều đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cũng như Nghị quyết số 26 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập phường Lang Biang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 69,4 km2 và dân số 14.905 người của thị trấn Lạc Dương. Dự kiến kết quả sau khi thành lập phường Lang Biang, huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập toàn bộ tổng diện tích tự nhiên là 131.393,76 ha (tương đương 1.313,393km) và dân số 35.635 người, 5 xã 1 thị trấn (34 thôn, tổ dân phố) vào TP Đà Lạt. Riêng phường Lang Biang sẽ có 69,4 km diện tích tự nhiên, dân số 14.905 người. Có 11 tổ dân phố.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null