Thành phố Kon Tum: 15 xã, phường có bệnh khảm lá mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm ngày 10/7, đã có 15/21 xã, phường của thành phố Kon Tum xuất hiện bệnh khảm lá mì. UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp hỗ trợ bà con nông dân trừ bệnh.
 
Chính quyền thành phố Kon Tum khuyến cáo người dân cẩn trọng trong khâu chọn hom mì giống. Ảnh: HL
Chính quyền thành phố Kon Tum khuyến cáo người dân cẩn trọng trong khâu chọn hom mì giống. Ảnh: HL
Đã có 333,12ha mì nhiễm bệnh khảm lá, trong đó, 279,32ha/14 xã, phường bị nhiễm bệnh ở mức nhẹ, gồm Đăk Năng (130ha), Kroong (34,5ha), Ia Chim (3,5ha), Đoàn Kết (29,5ha), Ngọc Bay (6 ha), Đăk Cấm (8,5ha), Nguyễn Trãi (5ha), Thống Nhất (13,12ha), Đăk Rơ Wa (1,8ha), Ngô Mây (10ha), Vinh Quang (15ha), Thắng Lợi (3ha), Quang Trung (0,7ha), Chư Hreng (14ha).
38ha/11 xã, phường bị nhiễm bệnh  ở mức trung bình, gồm Đăk Năng (7ha), Kroong (21ha), Ia Chim (1ha), Đoàn Kết (0,5ha), Đăk Cấm (1,5ha), Nguyễn Trãi (1,5ha), Thống Nhất (0,2ha), Quang Trung (0,3ha), Chư Hreng (0,5ha), Hòa Bình (0,5ha), Vinh Quang (4ha).
15,8ha ở 6 xã, phường bị nhiễm ở mức nặng, trong đó Đăk Năng có 3ha, Kroong 9ha, Nguyễn Trãi 0,5ha, Ngọc Bay 2,2ha, Chư Hreng 0,5ha, Vinh Quang 0,6ha.
UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường vận động, hướng dẫn nhân dân phun thuốc trừ bọ phấn trắng; nhổ bỏ, thu gom, tiêu hủy toàn bộ cây mì ở diện tích nhiễm bệnh nặng; nhỏ bỏ, tiêu hủy cây mì bị bệnh ở diện tích nhiễm bệnh nhẹ. Tuyệt đối không vận chuyển cây mì ra khỏi địa bàn trong thời gian đang còn dịch bệnh; không lấy thân cây mì trong ruộng nhiễm bệnh để làm hom giống cho vụ sau.
Hồng Lam (baokontum.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null