Thái Lan nỗ lực xây dựng hòa bình với cộng đồng người Hồi giáo ở cực Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Người đứng đầu Ủy ban Đối thoại Hòa bình của Thái Lan- Đại tướng Wanlop Rugsanoh mới đây cho biết, Chính phủ tiếp theo có trách nhiệm "duy trì tính liên tục và động lực của các cuộc đàm phán" nối lại vào năm ngoái sau hai năm tạm dừng do đại dịch Covid-19 với cộng đồng người Mã Lai bản địa ở cực Nam nước này.
Cảnh sát Thái Lan bao vây một tòa nhà sau vụ xả súng ở Phetcharburi, miền Nam nước này. Ảnh: AP

Cảnh sát Thái Lan bao vây một tòa nhà sau vụ xả súng ở Phetcharburi, miền Nam nước này. Ảnh: AP

Theo tướng Wanlop, nhiệm vụ này phải được thúc đẩy và duy trì, bất kể điều gì xảy ra, và nhóm công tác của Thái Lan có kế hoạch làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo tính liên tục của các cuộc đàm phán cho đến khi một Chính phủ mới được thành lập.

Liên minh cầm quyền tiềm năng do đảng Tiến bước lãnh đạo (đảng giành nhiều số ghế nhất trong cuộc Tổng tuyển cử 14/5) cũng cho biết họ sẽ ưu tiên các chính sách xây dựng hòa bình ở miền Nam Thái Lan, nơi đa số người dân là người Mã Lai bản địa theo Hồi giáo, để giải quyết xung đột bùng phát trong nhiều thập kỷ qua.

Các vụ bạo lực bùng phát từ năm 2004 tại cực Nam Thái Lan đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và 13.500 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.