Tết sum vầy - Xuân yêu thương tại Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 300 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Lạt (có mang khẩu trang phòng dịch Covid-19) đến tham dự chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương.  
 
Tết sum vầy - Xuân yêu thương tại Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN
Tết sum vầy - Xuân yêu thương tại Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN
Chiều 31.1, hơn 300 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) có mang khẩu trang phòng dịch Covid-19 đến tham dự chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương tại sân trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Đà Lạt).
 
Chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương được rút gọn để phòng dịch Covid-19 ẢNH: LÂM VIÊN
Chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương được rút gọn để phòng dịch Covid-19 ẢNH: LÂM VIÊN
Chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương do Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Lạt (Hội CTĐ Đà Lạt) tổ chức, kế hoạch được lên từ nhiều tuần trước nhằm tạo niềm vui và chia sẻ quà tết với những gia đình khó khăn, người tàn tật, học sinh nghèo…
Tất cả những người đến nhận quà Tết đều đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ẢNH: LÂM VIÊN
Tất cả những người đến nhận quà Tết đều đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ẢNH: LÂM VIÊN
Ông Lê Thanh Bảo, Phó chủ tịch Hội CTĐ Đà Lạt, cho biết do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên chương trình được rút gọn. Không còn phần biểu diễn văn nghệ, những người đến tham dự mang khẩu trang cũng như giãn cách chỗ ngồi trong suốt chương trình để phòng dịch.
 
Tặng quà tết cho người khuyết tật ẢNH: LÂM VIÊN
Tặng quà tết cho người khuyết tật ẢNH: LÂM VIÊN
Các tình nguyện viên mang quà đến tặng từng người. Mỗi phần quà gồm gạo, nếp, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, nước ngọt… trị giá hơn 500.000 đồng/ phần.
Để thực hiện chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương, Hội CTĐ Đà Lạt được sự chung tay của nhóm thiện nguyện Từ Tâm, nhà Thuốc Nhân Hòa, cà phê Lãng Du và Du lịch Song Châu.
 
Tình nguyện viên trao quà tết cho người nghèo ẢNH: LÂM VIÊN
Tình nguyện viên trao quà tết cho người nghèo ẢNH: LÂM VIÊN
Bà Thủy Anh (nhà thuốc Nhân Hòa) cho biết nhiều năm qua bà luôn đồng hành với Hội CTĐ Đà Lạt tặng quà tết cho những hoàn cảnh khó khăn. Đêm giao thừa bà và các cộng sự tiếp tục đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tặng quà cho các y bác sĩ trực và các bệnh nhân phải ở lại điều trị. Ngoài ra còn tặng quà tết cho những công nhân vệ sinh làm sạch đẹp đường phố trong đêm giao thừa.
Dù phải rút gọn do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng chương trình Tết sum vầy - Xuân yêu thương đã mang lại niềm vui cho những người kém may mắn và các gia đình khó khăn trước thềm năm mới Tân Sửu 2021.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null