Từ khóa: Tết đoàn viên

Nam Thư khoe nhan sắc quyến rũ tuổi 35

Nam Thư khoe nhan sắc quyến rũ tuổi 35

Nam Thư vừa tung bộ ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ nhân dịp đầu năm mới. Nữ diễn viên cũng trải lòng về một năm đã qua và hứa hẹn nỗ lực hoạt động 200% trong thời gian tới để mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả.
Phía trước đầy hy vọng

Phía trước đầy hy vọng

Tết Nhâm Dần đến với những vui buồn lẫn lộn. Bởi tết yêu thương, tết đoàn viên nhưng cũng có chút ngại ngần vì không ai muốn nhỡ mang dịch bệnh về quê hương, gia đình mình cả.
Lan tỏa thông điệp đón Tết đầm ấm, an toàn

Lan tỏa thông điệp đón Tết đầm ấm, an toàn

(GLO)- Với người Việt Nam, Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ. Dù đi đâu, làm gì, ngày Tết ai cũng mong trở về để được sống trong không khí ấm áp của tình thân. Chính vì vậy, khó khăn đến mấy, mọi người cũng muốn về ăn cái Tết quê. Thế nhưng, làm gì để mọi người được về quê đón Tết mà vẫn bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng, trong bối cảnh thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 là điều mà xã hội rất quan tâm lúc này.
Độc đáo phong tục chưng cây mía ngày Tết

Độc đáo phong tục chưng cây mía ngày Tết

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh mâm ngũ quả, nhiều gia đình còn tìm mua 2 cây mía để chưng bên ban thờ tổ tiên. Đây là một trong những phong tục tốt đẹp được trân trọng gìn giữ với ý nghĩa Tết đoàn viên hướng về nguồn cội và cầu mong một năm mới khỏe mạnh, bình an, may mắn.
Có hẹn với mùa xuân

Có hẹn với mùa xuân

(GLO)- Những ngày cuối năm có thể chậm rãi với người này nhưng lại vội vã với người kia. Bởi có người muốn nấn ná với kỷ niệm Tết xưa, có người lại mong đợi điều gì đó tươi sáng hơn ở phía trước. Tôi biết “người già cần ký ức như người trẻ cần tương lai“. Dẫu thế, ai trong chúng ta cũng cần mùa xuân để nhớ nhung và hy vọng, để tha thiết sống.
Mang xuân đến với người lao động nghèo Gia Lai

Mang xuân đến với người lao động nghèo Gia Lai

(GLO)- Tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết, xây nhà “Mái ấm Công đoàn“, tổ chức phiên chợ văn hóa ẩm thực truyền thống, bán hàng ưu đãi... là những hoạt động nhằm mang lại một mùa xuân ấm áp cho hàng ngàn đoàn viên, người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thương những chiều cuối năm

Thương những chiều cuối năm

(GLO)- Tết đang về gần, lòng ta lại rạo rực với bao cảm xúc. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ về những chiều cuối năm. Với tôi, chiều cuối năm đặc biệt hơn cả. Đó là thời điểm tết đã về gần lắm, người ta có thể lắng nghe bước chân của nàng xuân đã chạm ngõ nhà mình. Đó cũng là thời gian người ta cảm nhận rõ hơn hơi ấm của của tình thương, niềm vui đong đầy của ngày tết đoàn viên, sum họp…